|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thêm hai công ty được cấp phép trung gian thanh toán

15:55 | 19/05/2020
Chia sẻ
Trong tháng 4, NHNN đã cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho hai đơn vị là CTCP Thanh toán G và CTCP Công nghệ VIDIVA.
đ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin mới cập nhật, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho hai đơn vị là CTCP Thanh toán G (G PAY) và CTCP Công nghệ VIDIVA (VIDIVA), nâng số lượng giấp phép trung gian thanh toán đến giữa tháng 5/2020 lên 34.

Theo tìm hiểu, hai tổ chức mới được cấp giấy phép đều là những doanh nghiệp còn rất trẻ.

Trong đó, G PAY được thành lập vào tháng 3/2018, trực thuộc Tập đoàn G-Group, có trụ sở tại Thanh Xuân, Hà Nội với người đại diện là ông Hà Trung Kiên. Công ty này hiện đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền, rút tiền, nộp tiền vào tài khoản và trung gian thanh toán. Vốn điều lệ đăng kí của G PAY là 50 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn G-Group sở hữu 89% vốn; ông Hà Trung Kiên sở hữu 10% vốn.

Trong khi đó, VIDIVA được thành lập tháng 8/2017 tại TP HCM với người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Phan Tuấn. VIDIVA cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính.

NHNN bắt đầu cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán được từ năm 2015 và lượng giấy phép được cấp đã tăng nhanh trong hai năm sau đó. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, việc cấp phép có dấu hiệu chững lại. Riêng từ đầu năm đến nay, cơ quan quản lí mới cấp phép cho hai công ty. Trước đó, năm 2019, NHNN cũng đã cấp phép cho 6 đơn vị. 

Theo Nghị định 80/2016, trung gian thanh toán được hiểu là dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán và các dịch vụ trung gian thanh toán khác theo qui định của NHNN. Các công ty để có được giấy phép này phải đáp ứng nhiều điều kiện về phương án kinh doanh, cơ cấu nhân sự, hạ tầng và có vốn điều lệ tối thiểu từ 50 tỉ đồng.

Quốc Thụy

Khối ngoại xả ròng gần 1.850 tỷ đồng tuần cuối tháng 1, đâu là tâm điểm?
Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng trên toàn thị trường với tổng giá trị gần 1.850 tỷ đồng trong bối cảnh VN-Index giảm hơn 2% sau giai đoạn giằng co quanh vùng đỉnh, thanh khoản suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khi áp lực chốt lời gia tăng.