|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thêm doanh nghiệp thưởng khủng cho đội tuyển U22 Việt Nam

08:11 | 11/12/2019
Chia sẻ
Ngoài số tiền nhiều tỉ đồng mà các DN, cá nhân công bố thưởng trước đó, tối qua sau khi tuyển U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 30, một số DN tiếp tục thông báo thưởng "khủng" cho đội tuyển như Tập đoàn C.T Group, Sunshine Group, hãng hàng không Vietjet air...

Trong trận chung kết SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra tối qua (10/12), U22 Việt Nam đã đánh bại đội bạn với tỉ số 3-0, giành tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games sau 60 năm.

Sau chiến thắng, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được một số tiền thưởng không nhỏ từ các giải thưởng sau trận chung kết và các phần thưởng ở vòng đấu trước đó.

u22

Thêm doanh nghiệp thưởng 'khủng' cho đội tuyển U22 Việt Nam sau khi vô địch SEA Games 30. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin mới nhất, thương hiệu Metro Star của Tập đoàn C.T Group vừa mới công bố tặng thưởng 1 tỉ đồng và một chuyến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu cho tuyển U22 Việt Nam sau khi vô địch bóng đá nam SEA Games 30.

Doanh nghiệp này cũng tặng 200 triệu đồng cho Đoàn Văn Hậu sau tình huống ghi bàn đưa tuyển U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước U22 Indonesia 1-0 trong trận chung kết tối qua.

Nhờ vào pha ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết, tuyển thủ Văn Hậu cũng nhận được 100 triệu đồng từ Pinaco, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh pin ắc qui. 

Như vậy, riêng tuyển thủ Văn Hậu nhận tổng cộng 300 triệu đồng tiền thưởng sau trận chung kết đối đầu với U22 Indonesia.

Sun Group chiều tối qua cũng mới phát đi tuyên bố dành tặng các tuyển thủ và ban huấn luyện hai đội tuyển bóng đá nam và nữ SEA Games 30 một kì nghỉ dưỡng tại một trong các resort 5 sao của tập đoàn này trên cả nước.

Theo Sun Group, tổng số tiền tài trợ khoảng 3 tỉ đồng, và tập đoàn này sẽ liên lạc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để thực hiện gói tài trợ trên.

Đại diện hãng hàng không Vietjet cũng cho biết sẽ tặng 1 năm bay miễn phí trên 135 đường bay của hãng cho các tất cả cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam.

Trước đó, hãng hàng không Bamboo Airways thông báo tài trợ toàn bộ tuyển thủ đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam và thành viên ban huấn luyện tham dự SEA Games 30 một năm bay miễn phí tại hãng này sau khi đoạt cup vô địch.

Với thành tích đoạt huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 30, không chỉ các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện được thưởng khủng mà người dân tại hai thành phố Hà Nội và TP HCM cũng được hưởng lây khi Grab vừa mới tuyên bố sẽ miễn phí 2 chuyến (tối đa 50.000 đồng/chuyến) cho tất cả khách hàng tại Hà Nội và TP HCM đến hết ngày 11/12 nhân chiến thắng của U22 Việt Nam.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng nhận được "cơn mưa tiền thưởng" từ nhiều doanh nghiệp và cá nhân với tổng số tiền thưởng lên tới hơn 6 tỉ đồng. 

Cụ thể, Công ty CP tập đoàn F.I.T thưởng 2 đợt tổng cộng 2 tỉ đồng; Ngân hàng Vietcombank thưởng 1 tỉ đồng; Tập đoàn Hưng Thịnh treo thưởng 1 tỉ đồng; ông Lê Văn Kiểm Chủ tịch Công ty Golf Long Thành tặng 1 tỉ đồng; Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 1 tỉ đồng. 

Ngoài ra, cá nhân cầu thủ Hà Đức Chinh cũng được Pinaco tặng 50 triệu đồng khi là cầu thủ U22 Việt Nam ghi bàn đầu tiên tại SEA Games 30. Trong trận đấu giữa U22 Việt Nam với U22 Singapore ngày 3/12, Hà Đức Chinh cũng được nhận thưởng 100 triệu đồng từ Công ty cổ phần Thời gian Vàng nhờ pha ghi bàn đầu tiên và duy nhất của trận đấu giúp tuyển Việt Nam hạ gục đối thủ. 

Khánh Hà

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.