|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng nếu vô địch SEA Games 30 tối nay?

16:03 | 10/12/2019
Chia sẻ
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5 doanh nghiệp, một ngân hàng và một cá nhân treo thưởng với tổng số tiền hàng tỉ đồng cho đội tuyển U22 Việt Nam nếu chiến thắng U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 30 tối nay.

Trước trận chung kết SEA Games 30 giữa đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra từ 19h tối nay (10/12), nhiều cá nhân, tổ chức đã công bố mức thưởng "khủng" nếu U22 Việt Nam chiến thắng.

Cơn mưa tiền thưởng rót vào đội tuyển U22 Việt Nam

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về danh sách các đơn vị tặng thưởng cho đội tuyển U22 quốc gia ở SEA Games 30, đội tuyển U22 đang được tập đoàn F.I.T treo thưởng lớn nếu giành huy chương vàng trong trận chung kết tối nay.

u22

Đã có 5 doanh nghiệp, một ngân hàng và một cá nhân treo thưởng với tổng số tiền hàng tỉ đồng cho đội tuyển U22 Việt Nam nếu vô địch SEA Games 30 tối nay.

Theo đó, Công ty CP tập đoàn F.I.T cam kết thưởng tuyển U22 nam 1 tỉ đồng nếu vô địch. Trước đó, tập đoàn này cũng đã thưởng cho U22 nam 1 tỉ đồng khi thắng đội tuyển U22 Campuchia và lọt vào trận chung kết SEA Games 30.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) cũng mới phát đi thông tin sẽ thưởng 1 tỉ đồng cho đội tuyển U22 Việt Nam nếu giành cup vô địch SEA Games năm nay. Đây là ngân hàng đầu tiên hứa thưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam nếu giành chức vô địch SEA Games.

Theo Vietcombank, đội tuyển U22 Việt Nam với thành tích bất bại tại vòng bảng và vòng bán kết đã nhận được sự đánh giá rất cao của giới chuyên môn cũng như truyền thông trong và ngoài nước.

Tập đoàn Vingroup mới phát đi thông báo sẽ thưởng cho đội tuyển bóng đá nam nếu chiến thắng trong trận chung kết tối nay, tuy nhiên phần thưởng cụ thể chưa được tiết lộ.

Vingroup cũng cho biết dành tặng mỗi thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa giành huy chương vàng tại kì Seagames 30 một xe máy VinFast Klara S trị giá 39,9 triệu đồng và 20 triệu tiền thưởng. Riêng huấn luyện viên Mai Đức Chung được tặng một ô tô VinFast Lux A trị giá 1,35 tỉ đồng.

Ngoài ra, mỗi thành viên của đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương tại Seagames 30 cũng được tặng thưởng 20 - 10 - 5 triệu đồng tương ứng với từng loại huy chương vàng - bạc - đồng. Tổng giá trị thưởng từ tập đoàn này là hơn 5 tỉ đồng.

Pinaco - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh pin ắc qui - nhà tài trợ Bạch Kim của SEA Games 2019, đồng thời cũng là Nhà tài trợ cho Đoàn thể thao Việt Nam trong kì Đại hội lần này cho biết sẽ tặng cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn trong trận chung kết bóng đá nam và nữ mỗi cầu thủ 100 triệu đồng.

Trước đó, trong trận U22 Việt Nam ra quân gặp Brunei, Pinaco đã trao tặng 50 triệu đồng cho Hà Đức Chinh - cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong giải đấu.

Theo thông tin từ báo chí, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng cho biết đã quyết định "treo thưởng" 1 tỉ đồng nếu đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Indonesia tối nay. Tập đoàn này cũng là một trong những doanh nghiệp đã công bố mức thưởng 1 tỉ đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam khi chiến thắng tuyển nữ Thái Lan và giành tấm huy chương vàng thứ 6 liên tiếp tại SEA Games.

Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Công ty Golf Long Thành cũng đã cam kết tặng thưởng đội tuyển U22 Việt Nam 1 tỉ đồng nếu đoạt cup vô địch SEA game 30. Trước đó, ông Kiểm đã thưởng 1 tỉ đồng cho đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam sau khi giành huy chương vàng SEA Games 30 vừa qua.

Hãng hàng không Bamboo Airways cũng vừa cho biết sẽ tài trợ một năm bay miễn phí cho toàn bộ tuyển thủ đội tuyển bóng đá nam, bóng đá nữ Việt Nam và các thành viên ban huấn luyện tham dự SEA Games 30 diễn ra tại thủ đô Manila, Philippines.

Gần 11 tỉ đồng tiền thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Ngay sau khi giành chiến thắng trước đội Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 tối 8/12 và giành tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ 6 liên tiếp, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen và đi cùng với đó là số tiền thưởng lớn, có thể lên tới gần 11 tỉ đồng.

Cụ thể, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện thưởng 1 tỉ đồng; VFF thưởng 1 tỉ đồng; ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng ban Bóng đá nữ VFF cho biết thưởng 1,5 tỉ đồng; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của TAND Tối cao thưởng 300 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thưởng 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp tư nhân cũng cam kết thưởng khủng như Tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh thưởng 1 tỉ đồng; doanh nhân Lê Văn Kiểm thưởng 1 tỉ đồng; Công ty Dược phẩm Cửu Long thưởng 400 triệu đồng; Công ty Bảo Hưng thưởng 300 triệu đồng; doanh nhân Lê Hoài Anh thưởng 200 triệu đồng; Công ty Mebipha thưởng 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn Novaland cũng vừa thông báo sẽ tặng thưởng 850 triệu đồng, trong đó có thưởng riêng cho một số cá nhân xuất sắc.

Ông Nguyễn Hữu Đường, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình cũng công bố sẽ tặng thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng.

Ở các vòng đấu trước, ông Phạm Thanh Hùng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia cũng hứa thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 2 tỉ đồng. VFF cũng công bố mức thưởng 500 triệu đồng khi đội nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng SEA Games 30. 

Như vậy, sau khi đoạt huy chương vàng SEA Games 30, ước tính số tiền các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam được hứa thưởng tính tới hiện nay lên tới gần 11 tỉ đồng.

Mời quí độc giả đọc tiếp: Thêm doanh nghiệp thưởng khủng cho đội tuyển U22 Việt Nam

Khánh Hà