|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thành viên HĐQT Xây dựng Điện Việt Nam bán sạch 5,86 triệu cổ phiếu VNE

21:38 | 04/12/2023
Chia sẻ
Ông Trần Quang Cần, người bán ra cổ phiếu lần này, đã hai lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp hơn 1,2 triệu cổ phiếu trong tháng 10.

Ông Trần Quang Cần, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam cho biết đã thoái toàn bộ 5,86 triệu cổ phiếu VNE, tương đương 7,15% vốn điều lệ công ty theo hình thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian thực hiện từ ngày 1/11 đến 30/11.

Ông Trần Quang Cần. (Ảnh: VNE).

Ở diễn biến liên quan, ông Trần Quang Cần vừa có đơn xin từ nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT VNE và đã được HĐQT thông qua kể từ ngày 19/11.

Trước khi thoái toàn bộ cổ phần tại VNE, ngày 17/10, ông Trần Quang Cần bị công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp 391.500 cổ phiếu. Đến ngày 25/10, ông Cần tiếp tục bị bán 848.500 cổ phiếu và giảm xuống còn 5,86 triệu cổ phiếu như trên.

Ngoài ông Trần Quang Cần, lãnh đạo VNE khác cũng gặp tình trạng tương tự. Ngày 24 và 25/10, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT VNE cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp với tổng khối lượng hơn 1,4 triệu cổ phiếu và giảm sở hữu xuống còn 2,4 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 2,94% vốn điều lệ.

Cùng chiều giao dịch, ông Smit Cheancharadpong (quốc tịch Thái Lan) cũng báo cáo không còn là cổ đông tại VNE sau khi bán ra hơn 4,32 triệu cổ phiếu tương ứng 5,27% vốn. Giao dịch thực hiện trong phiên 23/10. 

Cùng trong phiên này, bà La Mỹ Phượng, cổ đông lớn tại công ty báo cáo mua vào đúng lượng cổ phần Smit Cheancharadpong bán ra, nâng sở hữu lên hơn 9,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,63%). Khả năng cao đây là giao dịch sang tay giữa hai cổ đông Smit Cheancharadpong và La Mỹ Phượng.

Động thái giao dịch người nội bộ VNE diễn ra trong bối cảnh thị giá cổ phiếu VNE lao dốc. Chốt phiên 4/12, cổ phiếu VNE dừng ở 6.620 đồng/cp, mất hơn 40% so với đầu tháng 10.

Diễn biến giá cổ phiếu VNE từ đầu năm đến nay. (Nguồn: TradingView). 

Minh Hằng

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?