|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thành viên của Vạn Thịnh Phát nợ gần 37.000 tỉ đồng

13:50 | 26/08/2020
Chia sẻ
Tính đến ngày 30/6/2020, An Đông, thành viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nợ gần 37.000 tỉ đồng.
Thành viên của Vạn Thịnh Phát nợ gần 37.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Khách sạn Thương mại An Đông (Windsor Plaza Hotel, 18 An Dương Vương, quận 5) do An Đông sở hữu. (Nguồn: windsorplazahotel.com)

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong 6 tháng đầu năm nay, CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông lỗ sau thuế gần 23 tỉ đồng. Tính đến ngày 30/6/2020, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của đơn vị này là 4.05, tương ứng với khoảng nợ gần 37.000 tỉ đồng.

Thành viên của Vạn Thịnh Phát nợ gần 37.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh của An Đông trong 6 tháng đầu năm 2020 (Đvt: Tỉ đồng). (Nguồn: HNX)

Đầu tháng 8 mới đây, An Đông công bố đã thanh toán gần 1.384 tỉ đồng tiền lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2020. Đây là các lô trái phiếu có tổng giá trị 24.969 tỉ đồng được phát hành trong hai năm 2018 và 2019.

Trước đó ở năm 2019, An Đông cũng đã trả hơn 1.471 tỉ đồng tiền lãi cho các lô trái phiếu nói trên nhưng công ty vẫn lãi sau thuế 37,6 tỉ đồng.

An Đông là thành viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được thành lập vào ngày 20/4/2007 với vốn điều lệ 9.000 tỉ đồng. Tính đến cuối năm 2019, công ty có vốn điều lệ gần 9.284 tỉ đồng.

Tại TP HCM, An Đông sở hữu hàng loạt các bất động sản như: Khách sạn Thương mại An Đông (Windsor Plaza Hotel, 18 An Dương Vương, quận 5), The Garden Complex (tên gọi cũ Khu cao ốc liên hợp Gia cư Thương mại Thuận Kiều, 190 Hồng Bàng, quận 5), Elegant Residence (8 Hưng Long, quận 10), An Đông Tower (51-53 An Dương Vương, quận 5), An Đông Plaza 2 (100 Hùng Vương, quận 5),…

Tính đến ngày 11/4/2019, bà Ngô Thanh Nhã, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là Chủ tịch HĐQT An Đông; bà Trương Huệ Vân, Thành viên HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng là Thành viên HĐQT An Đông.

Riêng ông Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Australia), Giám đốc, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của An Đông còn là Thành viên HĐQT CTCP Thiết kế và Trang trí nội thất NoRah.

Hiện tại, An Đông có trụ sở chính tại Tòa nhà văn phòng Vạn Thịnh Phát (193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM).

Chỉ trong hai ngày 26 và 27/12/2018, đơn vị này đã phát hành liên tiếp hai lô trái phiếu đều có kì hạn 5 năm với tổng khối lượng 3.500 tỉ đồng.

Trong đó, lô NORAH-2018.12 có giá trị 3.000 tỉ đồng và lô NORAH-2018.12.1 có giá trị 500 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Norah đã thanh toán khoảng 187 tỉ đồng tiền lãi cho hai lô trái phiếu này.

Cùng thời điểm phát hành lô trái phiếu 3.000 tỉ đồng, Norah công bố tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ đồng lên 1.200 tỉ đồng. Nhiều thông tin của Norah cho thấy, đơn vị này có mối liên quan mật thiết với CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của nữ doanh nhân gốc Hoa Trương Mỹ Lan.

Nguyên Ngọc