|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

13:11 | 07/02/2018
Chia sẻ
Sáng 7.2, tại phiên họp thứ 21, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm, thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Sáng 7.2, tại phiên họp thứ 21, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm, thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, phường Tiền Châu được thành lập trên cơ sở toàn bộ 7,14km2 diện tích tự nhiên và 12.689 người của xã Tiền Châu; thành lập phường Nam Viêm trên cơ sở toàn bộ 5,88km2 diện tích tự nhiên và 8.489 người của xã Nam Viêm.

thanh lap thanh pho phuc yen thuoc tinh vinh phuc
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH).

Cùng với đó là thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở toàn bộ 120,13km2, 155.435 người và 10 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Phúc Yên.

Như vậy, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố và 7 huyện) và 137 đơn vị hành chính cấp xã (15 phường, 12 thị trấn và 110 xã).

Cũng tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 và từ nay trở đi bảo đảm điều chỉnh đơn vị hành chính, thành lập đơn vị hành chính mới tuân thủ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết 18, 19 của Trung ương.

Đề nghị Bộ Nội vụ tích cực chuẩn bị nghị quyết của Chính phủ quy định trình tự thủ tục lấy ý kiến nhân dân về đề án liên quan đến thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Xuân Hải