|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thanh Hoá dự kiến khởi công đường ven biển hơn 2.200 tỷ đồng trong tháng 10

07:55 | 28/09/2021
Chia sẻ
Dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa có tổng chiều dài 23,75 km đi qua ba huyện Nga Sơn – Hậu Lộc – Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) với tổng mức đầu tư 2.242 tỷ đồng.
Dự kiến tháng 10, Thanh Hóa khởi công đường ven biển hơn 2.200 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bản đồ tuyến đường ven biển Thanh Hóa. (Ảnh: Báo Thanh Hóa).

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa về kiến nghị sớm triển khai dự án đường ven biển đi qua địa phận các huyện.

Bộ cho biết, dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn đến Hoằng Hóa và dự án đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa đến Sầm Sơn, đoạn Quảng Xương đến Tĩnh Gia do UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý, đầu tư. 

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt các dự án đầu tư nêu trên và dự kiến sẽ khởi công đoạn Nga Sơn đến Hoằng Hóa trong tháng 10/2021; đoạn Hoằng Hóa đến Sầm Sơn, đoạn Quảng Xương đến Tĩnh Gia khởi công trong quý I/2022.

Dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn đi Hoằng Hóa có tổng chiều dài 23,75 km qua ba huyện Nga Sơn – Hậu Lộc – Hoằng Hóa với tổng mức đầu tư là 2.242 tỷ đồng.

Còn dự án đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa đến Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.372 tỷ đồng, theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT.

Theo đó, đoạn tuyến 1 (Hoằng Hóa đi Sầm Sơn) dài 12,3 km. Điểm đầu tại vị trí giao với đường tỉnh 510 thuộc địa phận xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa; điểm cuối nối vào tuyến đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn (thuộc địa phận phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn).

Đoạn tuyến 2 (Quảng Xương đi Tĩnh Gia) dài 17,2 km. Điểm đầu nối tiếp vào điểm cuối của dự án đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn thuộc địa phận xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương; điểm cuối nối tiếp vào dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia thuộc địa phận xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia.

Chu Lai

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?