|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thăng trầm sự nghiệp ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch Saigon Co.op

16:33 | 17/12/2020
Chia sẻ
Tốt nghiệp ngành cử nhân y khoa song ông Diệp Dũng quyết định không theo ngành y mà chọn con đường làm doanh nhân.

Dấu ấn trên thương trường của ông Diệp Dũng

Ông Diệp Dũng sinh ngày 1/8/1968, tại Rạch Giá, Kiên Giang, được biết đến nhiều với vai trò Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op).

Ông sinh ra trong một gia đình gốc Hoa, cha ông là nhà báo, liệt sỹ Trần Huân Phương và mẹ ông là hoa kiều Diệp Tú Anh. Ngay từ bé ông Diệp Dũng đã được giáo dục và học tập bài bản.

"Tôi bao giờ cũng ủng hộ chuyện minh bạch. Cái gì minh bạch thì càng rõ ràng, càng tạo niềm tin. Xã hội ngày càng phát triển, dân trí ngày càng cao, đòi hỏi đó là tất yếu. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, càng đòi hỏi xã hội minh bạch. Trí tuệ nhân tạo lấy số liệu thống kê từ đầu vào, số liệu thống kê sai nghĩa là không minh bạch. Muốn làm cách mạng 4.0, phải minh bạch.

  • Ông Diệp Dũng - cựu Chủ tịch Saigon Co.op

Sau 6 năm học tập và tốt nghiệp ngành cử nhân y khoa tại ĐH Y Dược TP HCM, ông Dũng không theo ngành y mà chọn con đường làm doanh nhân.

Ông khởi đầu sự nghiệp của mình dưới vai trò là Chủ nhiệm dự án kiêm Trợ lý Phó Tổng Giám Đốc tại Công ty Liên doanh Xây dựng và Kinh doanh Khu Chế xuất Tân Thuận, trong giai đoạn từ năm 1992 đến năm 1999.

Con đường sự nghiệp rộng mở khi năm 1999 ông Dũng được Nhà nước cử đi tu nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Tài Chính - Doanh nghiệp tại trường Bentley College, Boston, Massachussetle, Mỹ.

Về nước năm 2002, ông Diệp Dũng làm Trưởng phòng Kế hoạch tại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Tiếp tục gắn bó với công ty này, đến năm 2004 ông Dũng giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty phát triển Công nghiệp Tân Thuận kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Hiệp Phước, thành viên HĐQT Công ty CP Long Hậu.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của ông Diệp Dũng là tháng 3/2010, ông được điều động về làm Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng thành viên Công ty Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC).

Trong hơn 5 năm làm việc tại HFIC, ông Diệp Dũng đã kinh qua nhiều chức vụ như Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Bí thư Đảng uỷ cơ sở Công ty, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM.

Trong giai đoạn này, ông Diệp Dũng cũng có thời gian làm Phó Chủ tịch HĐQT tại Ngân hàng HDBank.

Đang ở đỉnh cao danh vọng và tiền bạc, tháng 9/2015 ông Dũng tiếp tục được điều động sang lãnh đạo Liên hiệp HTX Thương mại TP. HCM (Saigon Co-op).

Tại đây, ông Diệp Dũng được Thành ủy chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op từ cuối tháng 8/2015.

Ông Diệp Dũng được đánh giá là người đã góp phần không nhỏ đưa Saigon Co.op phát triển được như ngày nay. Đến nay, Saigon Co.op vẫn là đơn vị bán lẻ số 1 tại Việt Nam, chiếm 43% thị phần kênh siêu thị khi xét về doanh số bán hàng, gấp khoảng 4 lần so với doanh nghiệp đứng thứ hai.

Theo số liệu gần nhất, doanh thu của Saigon Co.op đã gấp 30.000 lần so với thời điểm mới thành lập năm 1989. Cụ thể, trong năm 2018 doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 32.000 tỉ đồng, năm 2019 là 35.000 tỉ đồng.

Tính đến tháng 5/2019, Saigon Co.op đã phát triển gần 700 điểm bán, trong đó có 113 siêu thị Co.opmart, 4 đại siêu thị Co.opXtra cùng hơn 300 cửa hàng Co.op Food, thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan mua sắm mỗi ngày.

Ngày 27/7/2020, 27/7, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, đã triển khai quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng, Thành ủy viên.

Đồng thời đình chỉ các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy của ông Diệp Dũng tại Đảng bộ Saigon Co.op do có dấu hiệu thực hiện hành vi huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm tại Saigon Co.op mà ông Dũng là người chỉ đạo, tổ chức.

Cuối tháng 8, ông Diệp Dũng nộp đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op lên Thường trực Thành uỷ TP HCM.

Đến tháng 9/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố có quyết định điều động ông Diệp Dũng đến nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, ông Diệp Dũng tiếp tục được điều động về công tác tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh.

Mới nhất, ngày ngày 16/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng, sinh năm 1968, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op, để điều tra về những sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Ông Dũng bị khởi tố để điều tra về hành vi "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ". Các quyết định, lệnh của Cơ quan điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Các sai phạm tại Saigon Co.op:

Thanh tra TP HCM đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Saigon Co.op theo quyết định thanh tra triển khai từ ngày 3/4/2020. Theo kết luận thanh tra đã được công bố, có dấu hiệu thực hiện hành vi huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm tại Saigon Co.op.

Bên cạnh đó, đại hội thành viên 2020 của Saigon Co.op vẫn được tổ chức vào ngày 24/7/2020 dù Thanh tra TP trước đó đã đề nghị tạm đình chỉ đại hội. Trong đại hội có nhiều nội dung được thông qua ngoài chương trình dự kiến, trong đó có vấn đề về vốn, bãi nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị và và đề nghị cách chức Tổng giám đốc vì lý do được đưa ra là Tổng Giám đốc đã không thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên về việc huy động vốn nêu trên.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định ông Diệp Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động tăng vốn trái pháp luật, tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật, thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo.

Thiên Trường