|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thân thế bí ẩn của nhóm phát triển Tailoc888

13:20 | 07/10/2020
Chia sẻ
Hiện tại, nhóm phát triển ứng dụng Tailoc888 vẫn chưa công bố danh tính, và hầu hết thông tin về nhóm vẫn rất mơ hồ.

Hứa hẹn lãi suất 3%/ngày

Dù mới chỉ xuất hiện vài tháng gần đây, nhưng ứng dụng Tailoc888 đã nhận được sự quan tâm khá lớn. Theo VTV, nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo nhà phát hành ứng dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, mọi thông tin về ứng dụng còn tương đối mơ hồ, trong khi các trang web ngừng hoạt động, còn app biến mất khỏi kho ứng dụng.

Theo lời giới thiệu của những người phát triển ứng dụng, Tailoc888 hoạt động theo hình thức "giật đơn" trên sàn thương mại điện tử. Các sàn mà Tailoc888 "liên kết" là Tiki, Lazada, Shopee và Amazon. Nhóm phát triển ứng dụng cam kết các nhà đầu tư sẽ hưởng lãi suất 3%/ngày, tương đương 90%/tháng.

Người dùng chỉ cần dùng ứng dụng "giật đơn" mua hàng trên các sàn thương mại điện tử để nhận về mức hoa hồng từ 0,25% đến 0,4% giá trị đơn hàng. Với thao tác đơn giản trên ứng dụng, họ có thể kiếm 100.000 đồng - 150.000 đồng mỗi ngày.

Thân thế bí ẩn của nhóm phát triển Tailoc888 - Ảnh 1.

Ứng dụng Tailoc888 đã sập. Ảnh: VTV.

Ngoài ra, Tailoc888 cũng lôi kéo thêm nhiều người dùng theo hình thức đa cấp. Cụ thể, nếu tuyển thành công người khác làm "đại lí" cấp dưới, người dùng tiếp tục hưởng hoa hồng theo thu nhập của đội nhóm cấp dưới.

Để gia nhập, mội người dùng phải nạp ít nhất 300.000 đồng để có thể "giật đơn". Và mỗi khi người dùng nạp số tiền tối thiểu, "cấp trên" sẽ nhận hoa hồng 100.00 đồng. Mỗi người sẽ hưởng hoa hồng tới 3 tầng tiếp theo trong "đội nhóm".

Một trong những điểm khiến người dùng tin tưởng Tailoc888 là lời quảng cáo có thể rút nạp một cách thoải mái. Tuy nhiên, họ có thể rút hoa hồng tự do, nhưng sẽ chịu phí 1% mỗi lần rút ra với số vốn ban đầu. Qui định ấy khiến người dùng người dùng nạp thêm nhiều tiền để "giật đơn".

Dẫu vậy, khi mà nhiều nhà đầu tư vẫn chưa kịp rút tiền ra, ứng dụng sập đột ngột khiến nhiều người có nguy cơ mất trắng. Trong nhiều dự án đa cấp trá hình trước đây, nhóm nhà đầu tư mất tiền là nhóm người không kịp rút tiền về trước khi hệ thống sụp đổ.

Một điểm đáng ngờ nữa chính là việc hiện tại người dùng không biết danh tính chủ ứng dụng. Toàn bộ các số điện thoại của các "thủ lĩnh" đã rơi vào trạng thái không liên hệ. Trong các clip giới thiệu, hầu hết người hướng dẫn sử dụng ứng dụng đều không lộ mặt, mà chỉ phát giọng nói.

Thân thế bí ẩn của nhóm phát triển Tailoc888

Ban đầu, Tailoc888 sử dụng tên miền Tailoc888.com để tạo dựng niềm tin của các nhà đầu tư. Sau đó, nhóm phát triển chuyển toàn bộ nội dung trên website về tên miền d.tailoc888.com. Hiện tại, cả hai website đều không thể truy cập được.

Theo thông tin từ trang tra cứu tên miền công khai của iNet, tailoc888.com là một tên miền được đăng kí có thời hạn từ 1/5/2020 đến 1/5/2021. Tên miền được quản lí tại nhà đăng kí GoDaddy, một nhà đăng kí tên miền có hoạt động tại thị trường Việt Nam. 

Tên miền d.tailoc888.com cũng có cùng ngày đăng kí và trạng thái hoạt động giống hệt tailoc888.com - cho thấy nhóm phát triển đã tính toán kĩ việc sử dụng các tên miền phụ trong trường hợp tên miền chính gặp trục trặc.

Ngoài ra, các nhóm zalo liên quan đến Tailoc888 đã biến mất. Những tài khoản liên quan cũng đã đóng lại, và hầu hết không thể liên lạc. 

Thân thế bí ẩn của nhóm phát triển Tailoc888 - Ảnh 2.

Một video quảng cáo ứng dụng Tailoc888 trên YouTube. Ảnh: YouTube.

Khi Tailoc888 mới xuất hiện, nhóm phát triển đã liên tục đăng các bài viết tuyển dụng cộng tác viên trên các trang rao vặt. Các bài rao vặt cho biết, tài khoản sở hữu số điện thoại "tư vấn" về Tailoc888 trên mạng xã hội (Zalo và Facebook) có tên là Tuyên Tuyên. 

Một số điện thoại thường xuyên tư vấn cho người dùng Tailoc888 khác hiện chưa khóa Zalo, có tên gọi "Trinh Nguyen". Theo thông tin khai báo, chủ nhân số điện thoại sinh năm 1997.

Tương tự các ứng dụng có dấu hiệu hoạt động trái phép khác, Tailoc888 không nằm trong danh sách các tổ chức phi ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép làm dịch vụ trung gian thanh toán.

Tiểu Phượng