|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan tạm dừng bán đấu giá gạo lưu kho

09:25 | 15/09/2016
Chia sẻ
Thái Lan sẽ tạm dừng bán đấu giá lượng gạo lưu kho nhằm gây ra tình trạng thừa cung trước vụ thu hoạch vào tháng 11, Ủy ban Lúa gạo nước này cho biết hôm 14/9.

Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau Ấn Độ với lượng gạo lưu kho đạt 8,4 triệu tấn.

Chính phủ quân sự Thái Lan đang cố gắng xả bán hết lượng gạo lưu kho thông qua các phiên đấu giá kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5/2014.

Tình trạng thời tiết khô hạn tại các nước sản xuất lúa gạo, kể cả Thái Lan, đã kéo giảm nguồn cung trên thị trường toàn cầu và mang lại cơ hội cho Thái Lan đẩy nhanh việc xả bán gạo lưu kho trong năm nay.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha - đồng thời là người đứng đầu Ủy ban Lúa gạo Thái Lan - tuyên bố, nước này sẽ tạm dừng các phiên bán đấu giá nhằm tránh gây ra tình trạng thừa cung trên thị trường. "Chúng tôi [Thái Lan] sẽ chờ đến tháng 11 khi vụ thu hoạch mới bắt đầu và xem những diễn biến tiếp theo".

Ông Chan-o-cha không cho biết khi nào các phiên đấu giá gạo lưu kho được khởi động lại.

Thái Lan dự kiến thu hoạch 23,55 triệu tấn lúa trong vụ lúa từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, Wiboonrak Ruamrak, Giám đốc Vụ Nội thương - Bộ Thương mại Thái Lan, cho biết.

Chính phủ Thái Lan muốn Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Lan (BAAC) và các nhà xay xát thu mua khoảng 10 triệu tấn lúa gạo theo giá thị trường trong số 23,55 triệu tấn thu hoạch để tạm trữ và đưa ra thị trường sau 3-4 tháng.

Theo đó, BAAC sẽ tạm trữ 2 triệu tấn lúa gạo trong khi chính phủ sẽ hỗ trợ các nhà xay xát tạm trữ 8 triệu tấn.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5/2014, chính phủ quân sự Thái Lan đã bán đấu giá được hơn 5 triệu tấn gạo lưu kho và dự định xả bán hết vào cuối năm 2017.

Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 6,57 triệu tấn, theo số liệu của Bộ Thương mại nước này công bố hôm 14/9. Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 9,5 triệu tấn gạo trong năm nay.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Mạnh Đức

Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng, lên mức 10,7%/năm
Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng thêm 0,1 - 0,2 điểm % lên mức 8,4- 10,7%/năm, trong khi tháng trước, lãi suất cho vay bình quân là 8,3 - 10,5 %/năm.