|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thái Lan phê duyệt giai đoạn 2 tuyến đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc

00:30 | 05/02/2025
Chia sẻ
Tuyến đường này sẽ kết nối với giai đoạn đầu từ Bangkok đến Nakhon Ratchasima hiện đang được xây dựng, cho phép di chuyển nhanh chóng từ thủ đô của Thái Lan đến Vân Nam ở Trung Quốc qua Lào.

Ngày 4/2, Nội các Thái Lan chính thức phê duyệt giai đoạn thứ 2 của tuyến đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc, từ Nakhon Ratchasima đến Nong Khai, với khoản đầu tư khoảng 340 tỷ baht (10 tỷ USD).

Tuyến đường này sẽ kết nối với giai đoạn đầu từ Bangkok đến Nakhon Ratchasima hiện đang được xây dựng, cho phép di chuyển nhanh chóng từ thủ đô Thái Lan đến Vân Nam ở Trung Quốc qua Lào, nơi một tuyến đường sắt cao tốc đã hoạt động.

Tính đến tháng trước, việc xây dựng đoạn đường sắt giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành khoảng 36%, chậm tiến độ vài năm vì một số lý do như tranh chấp tài chính với nhà thầu Trung Quốc, đại dịch COVID-19 cũng như tranh cãi xung quanh việc xây dựng nhà ga Ayutthaya, mà các nhà bảo tồn cho biết có thể ảnh hưởng đến một di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Trong một thông báo vào tuần trước, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Suriya Jungrungreangkit cho biết bộ này dự kiến đấu thầu giai đoạn 2 dài 357 km trong tuần này, với việc xây dựng sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Việc phê duyệt giai đoạn 2 diễn ra một ngày trước khi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác về các vấn đề kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo người phát ngôn chính phủ Jirayu Huangsab, Thủ tướng Paetongtarn hy vọng sẽ đẩy nhanh việc thúc đẩy các quan hệ đối tác đầu tư dài hạn, đặc biệt là trong các lĩnh vực tương lai quan trọng đối với quá trình chuyển đổi xanh và kỹ thuật số ở Thái Lan như xe điện, sản xuất chất bán dẫn và trung tâm dữ liệu.

Thủ tướng cũng yêu cầu nội các coi trọng hơn đến tiêu chuẩn, chất lượng và an toàn của sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm. Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc từ chối các lô hàng sầu riêng và nước đường lỏng của Thái Lan. Hiện vấn đề sầu riêng đã được giải quyết, nhưng các lô hàng sirô trị giá hàng trăm triệu baht vẫn bị tắc tại các cảng Trung Quốc.

Người phát ngôn cũng nhắc lại cam kết của Chính phủ Thái Lan chú trọng hơn đến các biện pháp an toàn cho khách du lịch, không để các băng nhóm xuyên quốc gia, đặc biệt là tổ chức lừa đảo viễn thông, sử dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đỗ Sinh

Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng: Lãi dự thu tăng gấp đôi tốc độ tăng dư nợ, cho vay qua trái phiếu tăng 41%
Chứng khoán TCBS nhận định ba rủi ro cho chất lượng tài sản ngành ngân hàng nửa cuối 2026 là nợ nhóm 2 tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu, và lãi dự thu tăng 36,1% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng dư nợ.