|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan bình ổn giá gạo bằng nguyên tắc sản xuất định hướng thị trường

13:50 | 15/07/2019
Chia sẻ
Chính phủ Thái Lan vẫn sử dụng chính sách nguyên tắc sản xuất định hướng thị trường để ổn định giá gạo theo cơ chế thị trường.

Theo đó, người nông dân được yêu cầu tiếp nhận những định hướng của chính phủ để giải quyết vấn đề trên. 

Hôm 15/7, ông Werachon Sukondhapatipak, Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đang quan tâm đến người nông dân trồng lúa với mong muốn chỉnh phủ đảm bảo giá gạo phù hợp với cơ chế thị trường và không tạo ra vấn đề lâu dài có thể dẫn tới tham nhũng.

Ông Prayut đã xác nhận mong muốn của người dân phù hợp với chính sách của chính phủ, đặc biệt là kế hoạch toàn diện về sản xuất lúa gạo và kế hoạch tiếp thị. 

Mục đích là cân bằng cung – cầu gạo theo các nguyên tắc sản xuất định hướng thị trường, ổn định giá gạo và tăng cường sản xuất cùng với hiệu quả quảng bá sản phẩm để quản lý giá gạo theo cơ chế thị trường. 

Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái lan sẽ theo đuổi các kế hoạch thúc đẩy bán gạo và canh tác, giảm chi phí sản xuất và rủi ro về giá như đa dạng giống cây trồng trong mùa khô.

Cùng với đó, sản xuất và phân bổ hạt giống tốt, thúc đẩy hệ thống canh tác quy mô lớn và sản xuất gạo hữu cơ, trong khi kết nối toàn diện thị trường gạo hữu cơ và thị trường gạo theo tiêu chuẩn GAP. 

Về những định hướng của chính phủ mới, Thủ tướng sẽ xem xét đến lợi ích bền vững của người nông dân, theo Thaivisa News.

Chính phủ mới sẽ vẫn thúc đẩy nguyên tắc sản xuất theo định hướng thị trường và khuyến khích người dân tạo thu nhập, theo đó có thể tự đảm bảo cho bản thân và gia đình mình.

Lyly Cao

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.