|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

TechInAsia: start-up Việt Nam huy động được 60,9 triệu USD năm 2016

14:20 | 18/01/2017
Chia sẻ
Singapore và Indonesia là hai quốc gia thu hút được nhiều vốn đầu tư vào start-up nhất khu vực, với giá trị lần lượt là 1,4 tỷ USD và 967 triệu USD.

Theo thống kê của TechInAsia, các start-up Đông Nam Á đã lập kỷ lục về số vốn huy động thành công trong năm 2016 với 2,6 tỷ USD, tăng hơn 60% so với năm 2015. Trang công nghệ này ghi nhận tổng cộng 365 vụ rót vốn cho các start-up trong năm vừa qua, giảm gần 4% so với năm trước đó.

TechInAsia cho biết, vì nhiều thương vụ gọi vốn không được tiết lộ nên trên thực tế con số này có thể lớn hơn nhiều.

Singapore và Indonesia là hai quốc gia thu hút được nhiều vốn đầu tư vào start-up nhất khu vực, với giá trị lần lượt là 1,4 tỷ USD và 967 triệu USD. Tiếp theo là Malaysia với 84,8 triệu USD. Thái Lan đứng vị trí thứ 4 với 79,3 triệu USD, theo sau là Việt Nam 60,9 triệu USD và Philippines 14,6 triệu USD.

techinasia start up viet nam huy dong duoc 609 trieu usd nam 2016
Số thương vụ start-up Đông Nam Á huy động thành công qua các năm, theo dữ liệu của TechInAsia

Cũng theo dữ liệu của TechInAsia, quý 4 là thời điểm nhà đầu tư rót vốn vào các start-up ít nhất với 225 triệu USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2015.

techinasia start up viet nam huy dong duoc 609 trieu usd nam 2016
Các start-up Đông Nam Á huy động được nhiều vốn nhất vào quý 3

Các công ty khởi nghiệp huy động được vốn "khủng" nhất năm có thể kể đến Grab, Go-Jek, Garena, và Tokopedia.

Linh Lam