Về việc thành phố Hà Nội đề xuất giao Vingroup và T&T làm chủ đầu tư một số tuyến đường sắt đô thị theo hình thức PPP, BT, Văn phòng Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ có ý kiến góp ý những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mà mình quản lý.
Theo thống kê của Forbes, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng 1,4 tỷ USD còn của bà Nguyễn Thị Phương Thảo tăng gần 1,3 tỷ USD trong vòng 2 tháng trở lại đây.
Ngày 6/11/2017, hơn 1,9 tỷ cổ phiếu Vincom Retail (VRE) đã chính thức chào sàn HOSE, sức nóng đẩy cổ phiếu tăng kịch trần và xô đổ hàng loạt kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam sau đó.
Cách đây một vài tháng, phát ngôn viên của Tập đoàn Vingroup đã lên tiếng phủ nhận tin đồn công ty này đang nắm cổ phần của Viễn Thông A, tuy nhiên theo nguồn tin từ Deal Street Asia, kế hoạch đầu tư này đang được xem xét ở thời điểm hiện tại.
Ngày 22/1/2018, Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt dự án Vincom Shophouse Cà Mau. Đây là tổ hợp nhà phố thương mại đầu tiên tại thành phố Cà Mau được quy hoạch đồng bộ với chuỗi tiện ích nội khu đa dạng giữa trung tâm mới của thành phố.
Sau những ông lớn như Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Vingroup, Hòa Phát… đến lượt một đại gia khác là Tập đoàn T&T của ông chủ Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) “chào hàng” lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
Ngày 18-1, Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast, thuộc Tập đoàn Vingroup, đã hoàn tất hợp đồng sản xuất mẫu xe với nhà thiết kế Pininfarina để sản xuất 2 xe mẫu Sedan và SUV có giá trị 5 triệu USD.
Nhìn lại năm 2017, VINFAST được đánh giá là điểm sáng tạo nhiều yếu tố bất ngờ và là câu chuyện truyền cảm hứng nhất trong cộng đồng doanh nghiệp Việt.
Phiên giao dịch ngày 16/1, nhiều cổ phiếu trụ giảm điểm nhưng VN-Index vẫn giữ mốc trên 1.060 điểm. Khối ngoại tiếp tục gom mạnh VIC và mua ròng trở lại HDB.
Năm 2017 được giới môi giới tại ĐBSCL đánh giá là năm sôi động của thị trường BĐS khi có giao dịch sôi nổi, thu hút được nhiều thương hiệu BĐS lớn đầu tư vào như Vingroup, Hoàng Quân, Mường Thanh, Sacomreal, Anphanam...
Phiên giao dịch ngày 15/1, VN-Index tiếp tục tăng vượt mốc 1.060 điểm nhờ nhóm cổ phiếu trụ và nhóm ngân hàng. Khối ngoại mua ròng VJC, VIC và quay đầu bán ròng HDB.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/1, VN-Index tăng 13,36 điểm lên 1.063,47 điểm, HNX-Index tăng 1,28 điểm lên 122,03 điểm, UPCoM-Index tăng 0,61 điểm lên 58,73 điểm.
Phiên giao dịch ngày 11/1, VN-Index tiếp tục tăng hơn 10 điểm mặc dù gặp áp lực bán ra vào đầu phiên sáng. Khối ngoại mua, bán ròng nhiều cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn.
Theo Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/12 đạt 883 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay, tăng tới 18,1% so với cùng kỳ.