CTCP Bông Sen đang bị phạt hơn 900 tỷ đồng tiền phạt do chậm trả trái phiếu. Theo lý giải, công ty trả chậm do tài khoản bị phong tỏa trong vụ án liên quan tới Vạn Thịnh Phát.
Cựu phó chánh thanh tra Nguyễn Văn Hưng nhận trách nhiệm đã sửa kết quả thanh tra, che giấu sai phạm SCB, giải thích nguyên nhân là công việc quá nhiều, tâm lý sắp về hưu nên "chểnh mảng".
Ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, cho rằng tính tổng số tiền bị thu giữ và các tài sản bị kê biên thì bị cáo đã khắc phục dư thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng.
Trương Khánh Hoàng thừa nhận khi là quyền Tổng giám đốc SCB đã nhiều lần được bà Trương Mỹ Lan cho tiền, cổ phần trị giá hơn 100 tỷ đồng, được trả lương 130-500 triệu đồng, vì giúp rút tiền trái phép.
Võ Tấn Hoàng Văn bị cáo buộc khi là CEO SCB đã tìm cách tiếp cận Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước, để bà Trương Mỹ Lan hối lộ 5,2 triệu USD.
DATC khẳng định kể từ tháng 11/2014 đến nay, Công ty DCSC hoạt động độc lập, không có mối quan hệ ràng buộc và không còn là đơn vị thành viên của DATC.
Thay vì vọt tăng như năm ngoái, tỷ giá đã quay đầu giảm khi đồng USD yếu đi và theo FIDT thông tin tiêu cực từ vụ án chỉ tác động về mặt tâm lý, không ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế do thiệt hại đã được khoanh vùng.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương xác nhận vào thời điểm đó, tất cả thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra dù ít dù nhiều đều nhận tiền, nhận quà; riêng Trưởng Đoàn Thanh tra nhận trên 5 triệu USD.
Sau khi phát hiện khoản vay cho Dự án Mũi Đèn Đỏ có nhiều rủi ro và phản ứng với quyết định của lãnh đạo SCB, ông Mai Văn Sáu Nhở, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định của SCB và 6 nhân viên khác đã bị cho thôi việc.
Theo Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ.
Ngoài bất động sản, Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan bao gồm tiền mặt, cổ phần cùng các tài sản khác.
Theo NHNN, áp lực từ sức mạnh đồng USD, chính sách lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế và nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu đã khiến VND mất giá mạnh.