|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tập đoàn Quanta sản xuất 4,5 triệu máy tính mỗi năm tại Nam Định

22:00 | 05/05/2023
Chia sẻ
Theo kế hoạch, công suất thiết kế của nhà máy đặt tại Khu Công nghiệp Mỹ Thuận dự kiến sản xuất 4.500.000 máy tính xách tay và máy tính để bàn một năm. Tổng vốn đầu tư dự án gần 2.830 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định chứng kiến lễ ký kết phát triển dự án giữa Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong và Tập đoàn Quanta Computer Inc. (Ảnh: VGP).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cho biết, ngày 5/5, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Quanta (Đài Loan - Trung Quốc) để sản xuất và gia công máy tính xách tay và máy tính để bàn trên diện tích gần 226 ha tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Theo kế hoạch, công suất thiết kế của nhà máy đặt tại Khu Công nghiệp Mỹ Thuận dự kiến sản xuất 4.500.000 máy tính xách tay và máy tính để bàn một năm. Tổng vốn đầu tư dự án gần 2.830 tỷ đồng.

Nhà máy này dự kiến đi vào hoạt động vào quý IV/2024. Từ năm 2025, nhà máy bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất với 2.600.000 máy tính, mục tiêu hướng đến năm 2028 sẽ sản xuất 4.500.000 máy tính xách tay và máy tính để bàn/năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định khẳng định, đây là dự án quan trọng của tỉnh, thể hiện chính sách ưu tiên thu hút nhà đầu tư có vốn lớn, sử dụng công nghệ cao vào tỉnh.

Đây cũng là dự án đầu tư đầu tiên tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận - khu công nghiệp ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh, có vị trí thuận lợi trong kết nối hạ tầng giao thông và logistic, mở ra cơ hội phát triển mới trong lĩnh vực công nghệ cao tại địa phương.

Tỉnh Nam Định cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành cùng nhà đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai xây dựng, khai thác và vận hành dự án này.

Tập đoàn Quanta được thành lập năm 1988, hiện nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới và cũng là một trong những nhà sản xuất máy tính xách tay hàng đầu thế giới.

Tập đoàn Quanta có 8 nhà máy sản xuất máy tính lớn trên toàn thế giới đặt tại: Trung Quốc, Mỹ, Mexico, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… đạt tổng doanh thu trên 40 tỷ USD mỗi năm.

Vũ Văn Đạt

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).