Cuộc hồi sinh của LEGO là một case study kinh điển về xoay chuyển doanh nghiệp. Người từng dẫn dắt hành trình này cho rằng có những thời điểm tăng trưởng không phải tín hiệu tốt, bởi doanh thu mới có thể che đi những vấn đề chưa được xử lý bên trong.
Nhà máy LEGO Việt Nam dự kiến tạo ra 4.000 việc làm cho người lao động. Tính đến đầu tháng 11, số lượng lao động của nhà máy là 250 người và sẽ tăng lên gấp ba vào cuối năm nay và hơn 1.000 lao động vào năm 2025.
Theo Tập đoàn LEGO, việc thử nghiệm và cân chỉnh các máy ép nhựa và dây chuyền đóng gói là sự khởi đầu của quy trình kiểm tra và chạy thử kéo dài nhiều tháng nhằm đảm bảo khi được cấp giấy phép vận hành trước lễ khánh thành vào đầu năm 2025.
Theo ông Carsten Rasmussen, Giám đốc vận hành của Tập đoàn LEGO, nhà máy thứ 6 tại tỉnh Bình Dương là nhà máy trung hoà carbon đầu tiên trên thế giới của Tập đoàn dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2025.
Ngày 9/1, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh chủ trì buổi làm việc với ông Preben Enef, Phó Chủ tịch Tập đoàn LEGO kiêm Tổng Giám đốc LEGO Manufacturing Việt Nam.
Theo kế hoạch, đến ngày 31/8, VSIP sẽ bàn giao khoảng 24 ha mặt bằng và đến 30/9 sẽ bàn giao 20 ha còn lại cho Tập đoàn LEGO xây nhà máy tại Bình Dương với tổng mức đầu tư 1 tỷ USD.
Bức tranh bước đầu cho thấy sự phân hóa rõ, với nhóm dẫn đầu tạo khoảng cách lớn về lợi nhuận, trong khi một số đơn vị ghi nhận kết quả âm do hoạt động đầu tư kém thuận lợi.