|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tăng trưởng tín dụng đến 21/8 của nền kinh tế đạt 10,06%

18:08 | 30/08/2017
Chia sẻ
Đây là thông tin được Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đưa ra trong phiên họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 30/8. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ Thủ tướng đã giao là tăng trưởng cuối năm phấn đấu đạt trên 21%.
tang truong tin dung den 218 cua nen kinh te dat 1006
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Tăng trưởng tín dụng đến 21/8 của nền kinh tế đạt 10,06%

Theo thông tin đưa ra trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8/2017, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế tính đến 21/8 đạt 10.06% so với đầu năm. Cùng kỳ năm trước, con số này chỉ ở mức 9,01%.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh lại chủ trương của Thủ tướng Chính phủ đã nêu ra trước đó là phấn đấu tăng trưởng tín dụng trong năm 2017 trên 21%.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ở mức khoảng 5,5 triệu tỷ đồng vào cuối 2016. Nếu thực hiện tăng trưởng 22% theo giả thiết trên, thì nền kinh tế sẽ có thể được cung ứng 1,21 triệu tỷ đồng trong năm nay.

Mặt khác, theo số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, trong 7 tháng đầu năm tín dụng đã tăng khoảng 9,3%. Như vậy để có thể đạt được mức tăng trưởng 22%/năm trong năm thì trong 5 tháng cuối năm lượng tín dụng cung ứng ra nền kinh tế ước khoảng 698.500 tỷ đồng.

tang truong tin dung den 218 cua nen kinh te dat 1006 Tăng trưởng tín dụng: Có cơ sở nhưng phải kiểm soát tốt

Thủ tướng đã yêu cầu NHNN có kế hoạch đảm bảo tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng từ 21 - 22%, tăng từ 3-4% ...

tang truong tin dung den 218 cua nen kinh te dat 1006 Tăng trưởng tín dụng trên 20% không đi kèm giảm lãi suất sẽ tiềm ẩn lạm phát

Chuyên gia Lê Xuân Nghĩa cho rằng việc nâng mức tăng trưởng tín dụng trên 20% là có khả thi nhưng nếu lãi suất không ...

tang truong tin dung den 218 cua nen kinh te dat 1006 700 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 22%

Nếu thực hiện tăng trưởng tín dụng theo định hướng mới đây của Thủ tưởng ở mức 22%/năm, hệ thống ngân hàng phải bơm ra ...

Diệp Bình