|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

700 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 22%

11:10 | 14/08/2017
Chia sẻ
Nếu thực hiện tăng trưởng tín dụng theo định hướng mới đây của Thủ tưởng ở mức 22%/năm, hệ thống ngân hàng phải bơm ra nền kinh tế 1,21 triệu tỷ đồng trong năm và gần 700 tỷ đồng trong 5 tháng cuối năm.
phai bom them 700 nghin ty dong trong 5 thang cuoi nam moi dat muc tieu tang truong tin dung 22
Phải bơm thêm 700 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng cuối năm mới đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 22%
phai bom them 700 nghin ty dong trong 5 thang cuoi nam moi dat muc tieu tang truong tin dung 22 Kích cầu tiêu dùng, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 12/8, Thủ tướng đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có kế hoạch, lộ trình để làm sao bảo đảm tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 21 – 22%. Trước đó, Thủ tướng cũng đã định hướng chỉ tiêu này năm nay cần đạt khoảng 20%, thay vì mức 18% mà NHNN dự tính và cân đối từ đầu năm.

Thủ tướng đánh giá đây là kênh rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên phát triển tín dụng cần lưu ý chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu, quản lý chặt chẽ tín dụng bất động sản, bảo đảm chỉ tiêu lạm phát…, đặc biệt “giải ngân không được giật cục mà rải đều”.

Theo thống kê của NHNN, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ở mức khoảng 5,5 triệu tỷ đồng vào cuối 2016. Nếu thực hiện tăng trưởng 22% theo giả thiết trên, thì nền kinh tế sẽ có thể được cung ứng 1,21 triệu tỷ đồng trong năm nay.

Mặt khác, theo số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, trong 7 tháng đầu năm tín dụng đã tăng khoảng 9,3%. Như vậy để có thể đạt được mức tăng trưởng 22%/năm trong năm thì trong 5 tháng cuối năm lượng tín dụng cung ứng ra nền kinh tế ước khoảng 698.500 tỷ đồng.

phai bom them 700 nghin ty dong trong 5 thang cuoi nam moi dat muc tieu tang truong tin dung 22 7 tháng tín dụng tăng 9,3%, nhiều yếu tố hỗ trợ giảm lãi suất cuối năm

Tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn có xu hướng giảm, cơ cấu tín dụng bằng loại tiền VNĐ tiếp tục áp đảo với ...

phai bom them 700 nghin ty dong trong 5 thang cuoi nam moi dat muc tieu tang truong tin dung 22 19 ngân hàng và con số cho vay 3,77 triệu tỷ đồng

Đây là dư nợ cho vay khách hàng trong nửa đầu năm nay của 19 ngân hàng thương mại cổ phần, tăng 10,5% so với ...

phai bom them 700 nghin ty dong trong 5 thang cuoi nam moi dat muc tieu tang truong tin dung 22 Nới room tín dụng lên 20%, lợi nhuận ngân hàng niêm yết có thể đạt trên 40 nghìn tỷ

Theo HSC, nếu NHTM được phép đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm lên 20%, thì lợi nhuận trước thuế của ...

Trúc Minh