Sau khoảng ba thập kỷ trì trệ, Nhật Bản đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một để phục hồi nền kinh tế thông qua đổi mới công nghệ và tinh thần khởi nghiệp.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda ngày 11/4 cho biết nền kinh tế nước này vẫn còn suy yếu do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.
Đa số các chuyên gia đều nhất trí rằng các yếu tố cản trở đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này trong năm 2021 sẽ không hoàn toàn biến mất trong năm nay.
Cả hai nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư trên thế giới là Nhật Bản và Hàn Quốc đều ghi nhận mức tăng GDP quý II. Tuy nhiên, nền kinh tế của cả hai quốc gia này đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ suy thoái trong quý tiếp theo do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Đơn đặt hàng máy móc cốt lõi của Nhật Bản giảm nhiều hơn dự báo trong tháng 4, làm gia tăng lo ngại về sự phục hồi mong manh của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Sau khi FTSE Russell công bố danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào GEIS, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng trọng số mới của Việt Nam cao hơn đáng kể so với tính toán trước đó, qua đó có thể kéo quy mô dòng vốn vào thị trường vượt mức kỳ vọng cũ.