|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

​Tăng mức phạt với vi phạm trong lĩnh vực thủy sản

16:59 | 14/04/2017
Chia sẻ
Các hành vi như sử dụng kích điện để khai thác thủy sản; khai thác, vận chuyển, kể cả thu gom, lưu giữ thủy sản có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép… sẽ bị phạt.
tang muc phat voi vi pham trong linh vuc thuy san

Quy định mới sẽ tăng mức phạt với nhiều hành vi vi phạm trong nuôi trồng thủy sản. Ảnh minh họa: Đánh bắt thủy sản tại ĐBSCL. Ảnh: Chí Quốc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản theo hướng điều chỉnh tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm.

Theo đó, mức phạt tiền sẽ lên mức từ 1-40 triệu đồng đối với hành vi khai thác, vận chuyển, kể cả thu gom, lưu giữ thủy sản có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép hoặc khai thác vượt quá mức cho phép (mức phạt tiền trước đây chỉ 300 nghìn đến 12 triệu đồng).

Hành vi sử dụng kích điện để khác thác thủy sản, mức phạt sẽ lên tới 50 triệu đồng thay vì 30 triệu đồng trước đây. Đặc biệt, việc nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy các loài thủy sinh hoang dã có nguồn gốc hợp pháp nhưng không đăng ký trại nuôi cũng sẽ bị xử phạt.

Hành vi môi giới, đưa tàu cá, ngư dân VN đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác sẽ bị phạt tiền từ 7-100 triệu đồng. Mức phạt trên là áp dụng với cá nhân. Với tổ chức vi phạm, mức phạt sẽ tăng gấp đôi.

Thanh Hương

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?