|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực chứng khoán

16:50 | 29/08/2019
Chia sẻ
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, Sáng 28/8, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng có buổi tiếp và làm việc với ông Yoon Suk Heun, Thống đốc Cơ quan Giám sát dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSS) cùng đoàn công tác.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính Việt Nam và FSS đã có mối quan hệ hết sức chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực .

Trên lĩnh vực thuế, hai bên đã có hiệp định tránh đánh thuế hai lần, đặc biệt là hai lĩnh vực bảo hiểm và chứng khoán đã hợp tác rất thực chất và hiệu quả, từ hỗ trợ hoàn thiện chính sách, hệ thống pháp luật, đào tạo cán bộ, hỗ trợ chuyên gia phân tích đánh giá rủi ro, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức hội nghị hội thảo song phương.

"Đây là 2 lĩnh vực rất mới của Việt Nam, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam thì những bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc là vô cùng quan trọng. 

Vì vậy, thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm của Việt Nam thời gian qua đã có sự phát triển ổn định, hỗ trợ rất lớn trong việc ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Chia sẻ về thị trường tài chính Việt Nam thời gian qua, Bộ trưởng cho biết: Hiện nay, thị trường cổ phiếu vào khoảng 80%GDP, thị trường trái phiếu vào khoảng 34-35% GDP.

Hai thị trường này, ngoài sự phục vụ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, cơ cấu sắp xếp cổ phần hóa DNNN, huy động nguồn lực cho nền kinh tế, thì các thị trường này còn giúp chuyển dần theo cơ chế huy động vốn dài hạn thông qua thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm.

Cùng với đó, thị trường bảo hiểm có mức tăng trưởng cao, doanh thu của thị trường bảo hiểm từ 23-25%/năm, và vai trò là "bà đỡ" của nền kinh tế ngày càng được thể hiện rõ nét.

Bộ trưởng cho biết thêm, hiện nay Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi; cũng như sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lí, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, an toàn của thị trường chứng khoán, bảo hiểm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác quản nhà nước đối với thị trường chứng khoán, bảo hiểm.

Trong quá trình hoàn thiện các dự thảo này, Bộ Tài chính cũng đã nhận được sự hỗ trợ kĩ thuật rất lớn của phía FSS.

Thông tin về tình hình hoạt động của các DN Hàn Quốc tại Việt Nam, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, cùng với đầu tư trực tiếp, thì hoạt động đầu tư gián tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng vào Việt Nam thời gian tới tiếp tục phát triển.

Hiện nay, trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự tham gia của 7.708 tài khoản nhà đầu tư Hàn Quốc và 07 công ty chứng khoán có vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị trên nền tảng hợp tác hiệu quả và trên cơ sở biên bản ghi nhớ giữa hai bên, phía FSS tiếp tục quan tâm hỗ trợ để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển hơn nữa.

Về phát triển công nghệ trong lĩnh vực tài chính (Fintech), Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng: Việc áp dụng công nghệ mới trong các dịch vụ tài chính là một xu hướng phát triển tất yếu trong kỷ nguyên số khi nền kinh tế số trở nên ngày càng rõ nét như hiện nay.

Việc này sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế cũng như trong nước. Trong quá trình nghiên cứu các chính sách, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành liên quan để xây dựng khung khổ pháp đồng bộ, thống nhất để thu hút tối đa nguồn vốn cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo từ các nguồn trong và ngoài nước.

Bộ trưởng mong muốn được sự trợ giúp, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, cơ quan chính phủ các nước cũng như cộng đồng các nhà đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Yoon Suk Heun cho hay: "Thời gian qua, hai bên đã có nhiều sự phối hợp hiệu quả trên lĩnh vực tài chính, FSS sẽ tích cực hợp tác với Bộ Tài chính để thắt chặt hơn nữa và góp phần vào sự phát triển của Việt Nam, qua đó củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong thời gian tới".

Ông Yoon Suk Heun cho rằng, hiện Việt Nam đang chuyển đổi phương thức để thu hút vốn đầu tư dài hạn từ kênh chứng khoán, bảo hiểm, cùng với nỗ lực hoàn thiện khung pháp , đây là định hướng rất đúng đắn và cũng là vấn đề FSS rất quan tâm. FSS có nhiều kinh nghiệm và FSS sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này.

"Việt Nam nên chú trọng thứ tự ưu tiên phát triển các thị trường, khi thị trường chứng khoán có xu hướng vừa muốn mở cửa, thì với độ lớn của thị trường cần phải cân nhắc cải cách hệ thống pháp cho phù hợp", Thống đốc của FSS cũng khuyến nghị.

Hoàng Trung

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...