|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Diễn viên hài từng đóng vai tổng thống sẽ trở thành tổng thống Ukraine

06:53 | 22/04/2019
Chia sẻ
Diễn viên hài chưa từng có kinh nghiệm làm chính trị Volodymyr Zelensky đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine và nhận được lời chúc mừng từ các lãnh đạo toàn cầu.
Diễn viên hài từng đóng vai tổng thống sẽ trở thành tổng thống Ukraine - Ảnh 1.

Ứng cử viên tổng thống Ukraine Zelensky đến trụ sở chiến dịch khi có kết quả kiểm phiếu ban đầu - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP dẫn kết quả thăm dò tại phòng phiếu ngày 21-4 cho biết ông Zelensky, từng đóng vai tổng thống trong một chương trình truyền hình, đã đánh bại tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko với 73% phiếu bầu.

Trong khi đó ông Poroshenko chỉ giành được 25,5% phiếu bầu.

Đây là một kết quả phi thường đối với một chiến dịch tranh cử vốn bắt đầu như một trò đùa nhưng nhanh chóng giành được sự ủng hộ từ các cử tri đang thất vọng trước sự bất công xã hội, tham nhũng và cuộc chiến cướp đi sinh mạng của khoảng 13.000 người với phe nổi dậy được Nga chống lưng ở miền đông đất nước.

"Tôi sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng. Tôi có thể nói với các quốc gia hậu Xô Viết: Hãy nhìn chúng tôi! Không có gì là không thể!" - ông Zelensky phát biểu trước những người ủng hộ đang ăn mừng tại trụ sở chiến dịch của ông ngày 21-4.

Ngôi sao series phim truyền hình "Đầy tớ của Nhân dân" Zelensky sẽ lãnh đạo đất nước 45 triệu dân vốn đang đối mặt với những thách thức to lớn.

Lãnh đạo các quốc gia tại châu Âu và bên ngoài châu lục này đã gửi lời chúc mừng đến ông Zelensky. Trong đó tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã chúc mừng tổng thống được bầu của Ukraine qua điện thoại.

"Bây giờ ông thật sự sẽ trở thành Đầy tớ của Nhân dân" - bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt viết trên Twitter.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết họ trông đợi được tiếp tục hợp tác và ủng hộ Ukraine.

"Chúng tôi chúc mừng tổng thống được bầu Volodymyr Zelensky" - đại sứ quán Mỹ tại Ukraine viết trên Twitter.

Trong khi đó trên đường phố Kiev, một số người dân Ukraine đã bày tỏ sự lạc quan về lãnh đạo mới của họ. "Ukraine đã trải qua một cuộc kiểm tra dân chủ" - công dân đã về hưu Mykola cho biết.

Ông Zelensky đã giành được 87% phiếu bầu ở miền đông Ukraine và thậm chí còn đánh bại ông Poroshenko ở miền tây - nơi tổng thống đương nhiệm nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ.

Về phía mình, ông Poroshenko (53 tuổi) nói rằng kết quả đã rõ ràng và đủ lý do để "gọi cho đối thủ của tôi và chúc mừng ông ấy".

"Tôi sẽ rời văn phòng nhưng tôi muốn xác nhận rõ ràng là tôi sẽ không từ bỏ chính trị" - ông Poroshenko phát biểu tại trụ sở chiến dịch của ông trước những tràng vỗ tay, nước mắt và câu "cám ơn" từ những người ủng hộ.

Ông Poroshenko cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp bảo vệ tình trạng thân phương Tây của Ukraine. "Chúng tôi tin rằng điện Kremlin đang tận hưởng kết quả bầu cử" - ông Poroshenko nói.

Các nhà quan sát nhận định rằng lãnh đạo mới của Ukraine có thể sẽ dùng đến tư cách một người ngoài cuộc để cố gắng cải thiện quan hệ với Mát-xcơ-va.

Ngoài ra ông Zelensky từng nói ông muốn "khởi động lại" các cuộc đàm phán hòa bình do phương Tây làm trung gian để kết thúc cuộc xung đột trong nước.

Nga cho rằng kết quả bỏ phiếu cho thấy người dân Ukraine muốn "thay đổi".

Tỉ lệ đi bầu của người dân Ukraine là 62%. Với chỉ 8% phiếu bầu được đếm, kết quả cho thấy ông Zelensky chiếm 72% phiếu bầu so với ông Poroshenko là 25%.

Anh Thư