|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tân Sơn Nhất lại căng mình đón tết

07:40 | 09/01/2020
Chia sẻ
Xác định giai đoạn cao điểm tết bắt đầu từ hôm nay (9/1) nhưng sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu “ngộp thở” từ cách đây gần hai tuần.
Tân Sơn Nhất lại 'căng mình' đón tết - Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc bởi quá tải người đưa đón. Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Một người về, cả nhà ra đón

Dù năm nào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo hành khách hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng của nhà ga nhưng câu chuyện 1 người về 10 người đón vẫn chưa có hồi kết.

Gần 10 giờ sáng 8.1, toàn sảnh đón ga quốc tế đông nghẹt người. Hết chỗ đứng, ghế ngồi cũng không còn, nhiều gia đình ngồi bệt luôn xuống đất. Nhiều gia đình chuẩn bị cả bánh mì, đồ ăn nhẹ và thùng nước đá đến “lót dép” ngồi vật vờ trước cửa ga đón hành khách. 

Vừa quạt cho đứa cháu gái 4 tuổi nằm gối đầu lên đùi bà ngủ ngay dưới sàn, cô Huỳnh Kim Anh (hơn 60 tuổi) vừa quay sang trò chuyện rôm rả với chúng tôi: “Cả nhà hôm nay đón xe từ Bà Rịa-Vũng Tàu lên đây đón mẹ con bé đi lao động bên Nhật về ăn tết. 

Mẹ nó đi hồi cuối năm 2018, đây là năm đầu tiên về nên cả nhà ai cũng háo hức, lên đón cho đỡ tủi thân. Ông ngoại, bố nó với thằng anh trai giành được chỗ sớm trên kia, đang đứng chờ. Con bé sáng phải dậy sớm mệt quá nên tôi đưa ra ngoài này nằm ngủ một chút”.

Càng về trưa, số lượng người ra sân bay đón người thân ngày càng nhiều. Từng chiếc xe 4 chỗ - 7 chỗ liên tục nối đuôi nhau “thả khách” xuống trước sảnh. Giữa cái nắng gần 35 độ C, không khí tại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng ngột ngạt. 

Vừa xuống khỏi chiếc xe 7 chỗ, 8 người gia đình anh Thanh (từ Hóc Môn) khệ nệ tay xách nách mang thêm rất nhiều túi to, túi nhỏ lỉnh kỉnh hớt hải chạy vào phía bảng thông báo chuyến bay. Thở dài, anh Thanh thông tin với mọi người rằng chuyến bay từ Mỹ về sẽ đáp muộn hơn dự kiến hơn 1 giờ đồng hồ.

“Năm nào cả nhà tôi cũng đi đón em gái đưa gia đình bên Mỹ về quê ăn tết. Đến chờ 1 - 2 tiếng là chuyện bình thường. Có năm phải dậy từ 1 - 2 giờ sáng lên đón nhưng cả nhà ai cũng thích đi nên không ngại. 

Năm nay biết trước, chuẩn bị sẵn cả cái bạt nhỏ, đợi lâu quá thì cho em bé nằm tạm chứ trẻ con, chờ đợi cũng khổ” - vừa nói, anh Thanh vừa chỉ mấy người trong nhà sang điểm đón taxi đối diện ngồi đợi cho thoải mái.

Sảnh trước nhà ga được bố trí nhiều nhân viên an ninh có nhiệm vụ điều tiết, giúp đỡ người đến đón thân nhân. Do đó, dù người ra người vào đông đúc, hành lý đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng không xảy ra hỗn loạn. 

Phía bên ngoài cũng có lực lượng điều tiết xe nên các phương tiện cũng đậu đỗ ngay ngắn, đúng quy định.

Kẹt từ trong ra ngoài

Không chỉ ga quốc tế, ga đi nội địa cũng “nóng” không kém vì nhiều người đã bắt đầu rục rịch về quê. Tuy được khuyến cáo nên làm thủ tục trực tuyến tại nhà nhưng đa số về quê ăn tết đều có nhiều hành lý ký gửi nên hành khách vẫn phải xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay. 

Tất cả các quầy check-in của các hãng hàng không đều xếp hàng dài người chờ làm thủ tục. Các hãng hàng không cũng chủ động bố trí tăng cường nhân viên hướng dẫn hành khách làm thủ tục tại các ki ốt để tiết giảm thời gian.

Khác với mọi năm, phía bên trong nhà ga không ùn tắc nhiều nhưng bên ngoài lại khá “căng”. Khoảng gần 2 tuần nay, lượng xe đưa/đón khách ra/vào ga tăng đột biến. 

Vào khung giờ cao điểm - khoảng 13 giờ trưa và 16 giờ chiều, xe ô tô có khi xếp hàng dài từ chân cầu vượt vào tới sảnh nhà ga. Bộ phận an ninh bến xe sân bay Tân Sơn Nhất phải túc trực 24/24, điều tiết xe liên tục để giảm tải ùn tắc. 

Xe taxi đón khách không xuể, hành khách đứng xếp hàng chờ xe nhà hoặc taxi công nghệ tới đón khiến khu vực sảnh trước nhà ga lúc nào cũng trong tình trạng đông đúc.

Không chỉ phía trong sân bay, khắp các ngả đường kéo về khu vực này đều ùn ứ xe cộ. Từ chân cầu Công Lý phía đường Nguyễn Văn Trỗi kéo dài tới tận sân bay Tân Sơn Nhất, hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm. 

Có nhiều đoạn giao cắt xe máy phải leo lên vỉa hè hoặc len vào làn ô tô mới có thể di chuyển. Chiều ngược lại, từ đường Trần Quốc Hoàn đoạn lối ra từ sân bay nối dài tới đường Hoàng Văn Thụ cũng trong tình trạng tương tự.

Đại diện Sở GTVT TP.HCM thông tin để giảm ùn tắc phía trước nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất, Sở GTVT đã tổ chức phân luồng các phương tiện từ nhà ga quốc tế không đi qua khu vực nhà ga quốc nội để ra ngoài như mọi khi để tránh giao cắt với dòng xe khu vực này.

Bên cạnh đó, để hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt một số khu vực như: vòng xoay Lăng Cha Cả, giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Giót và nút giao Trường Sơn, Sở GTVT yêu cầu các lực lượng CSGT, thanh tra giao thông phối hợp tổ chức điều tiết giao thông hợp lý, khoa học; xây dựng các phương án bố trí lực lượng xử lý các tình huống để ngăn ngừa ùn tắc và giải quyết kịp thời từ đầu khi xảy ra.

Vẫn chưa “chốt” tăng chuyến bay dịp tết

Đại diện Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin hiện nay lãnh đạo cảng yêu cầu tập trung 100% quân số các bộ phận trực tiếp phục vụ hành khách làm nhiệm vụ, điều chuyển lực lượng từ các đội an ninh soi chiếu hàng hóa và an ninh soi chiếu quốc tế bổ sung cho an ninh soi chiếu quốc nội để phục vụ cao điểm tết.

Nhằm phục vụ hành khách di chuyển thuận lợi và an toàn, Cục Hàng không Việt Nam đang phân phối số chuyến bay cho các hãng, trong đó tăng tần suất bay ban đêm (là những chuyến bay sau 21 giờ).

Hà Mai