|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Taisho có thể chi hơn 3.400 tỉ đồng để kiểm soát Dược Hậu Giang

16:42 | 13/03/2019
Chia sẻ
Tổ chức dược phẩm Nhật Bản chính thức gửi bản chào mua công khai cổ phiếu của Dược Hậu Giang. Thời gian giao dịch được lùi lại bắt đầu từ ngày 18/3 đến 16/4.

Tổ chức Taisho Pharmaceutical thông báo chào mua công khai hơn 28,35 triệu cổ phiếu DHG của CTCP Dược Hậu Giang.

Thời gian thực hiện từ ngày 18/3 đến 16/4. Với mức giá chào mua 120.000 đồng/cp, ước tính Taisho phải chi hơn 3.403 tỉ đồng để thực hiện thương vụ này.

Cuối tháng Hai, tổ chức Nhật Bản đã công khai trên website của mình về việc muốn mua thêm cổ phần của Dược Hậu Giang. Tuy nhiên, thời gian dự kiến thực hiện từ 15/3 đến 15/4. Nếu giao dịch thành công, Taisho có thể sở hữu trên 74 triệu cổ phiếu của Dược Hậu Giang, tương ứng 56,69% vốn điều lệ. 

Hiện tại, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ 43,31% vốn tại Dược Hậu Giang. Mới đây, Taisho cũng vừa kịp mua vào 925.200 cổ phiếu DHG, nâng tỉ lệ sở hữu lên 34,99% vốn.

Kết phiên giao dịch 13/3, cổ phiếu DHG giảm 0,5% còn 118.500 đồng/cp. Chỉ trong một tháng qua, DHG đã tăng 38% và gần sát mức giá chào mua của cổ đông lớn Taisho.

Taisho có thể chi phối Dược Hậu Giang nếu mua thêm 28,3 triệu cổ phiếu  Taisho có thể chi phối Dược Hậu Giang nếu mua thêm 28,3 triệu cổ phiếu Cổ đông lớn Taisho muốn tăng sở hữu tại Dược Hậu GiangCổ đông lớn Taisho muốn tăng sở hữu tại Dược Hậu Giang Dược Hậu Giang bão lãi trước thuế 732 tỉ đồng, hoàn thành trên 95% kế hoạchDược Hậu Giang bão lãi trước thuế 732 tỉ đồng, hoàn thành trên 95% kế hoạch


Nhật Huyền