|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tài chính Hoàng Huy nâng room ngoại lên 49%, sắp chuyển đổi trái phiếu với mức giá chỉ 16.500 đồng?

08:39 | 25/02/2020
Chia sẻ
Đầu năm 2019, Tài chính Hoàng Huy phát hành gần 600 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài, lãi suất danh nghĩa 5% và có quyền chuyển đổi tại mức giá 16.550 đồng/cp.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) vừa thực hiện giải tỏa, điều chỉnh tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 46,38% lên 49%.

Việc điều chỉnh này dựa trên hợp đồng trái phiếu chuyển đổi mà công ty đã thực hiện chào bán thời điểm đầu năm 2019. Theo đó, Tài chính Hoàng Huy đã phát hành gần 600 tỉ đồng cho hai trái chủ là Shinhan-Core Trend Global Fund 1 và Shinhan Bank (đơn vị ủy thác của Valuesystem Protect Optimus Private Investment Fund) kì hạn ba năm để thực hiện các dự án đầu tư bất động sản. Kế hoạch ban đầu của TCH là huy động tới 1.200 tỉ đồng qua kênh này. 

Theo công bố, mức giá chuyển đổi cho lần phát hành này là 16.550 đồng/cp, trong khi thị giá cổ phiếu TCH thời điểm hiện tại đã lên tới 41.550 đồng, cao gấp 2,5 lần. Cũng phải lưu ý rằng, kể từ cuối tháng 10 năm ngoái, giá cổ phiếu Tài chính Hoàng Huy đã tăng gấp đôi trên thị trường nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng đến từ mảng bất động sản.

Ba quí đầu năm tài chính 2019 - 2020 (từ 1/4 - 31/12), Tài chính Hoàng Huy đem về doanh thu thuần 1.470 tỉ đồng, gấp gần ba lần so với cùng kì. Lợi nhuận ròng đạt 457 tỉ đồng, tăng 2,3 lần. 

Doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản ghi nhận trong quí II. 

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của Tài chính Hoàng Huy gần 8.200 tỉ đồng, đáng chú ý có khoản tiền gửi ngắn hạn hơn 1.000 tỉ đồng. Tồn kho bất động sản cuối kì cũng tăng từ 700 tỉ đồng lên 2.500 tỉ đồng, bao gồm các dự án Hoàng Huy Riverside, Gold Tower, dự án cải tạo HH3 HH4 Đổng Quốc Bình… 

Đông A

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.