|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sunshine Group lãi 13 tỉ đồng trong nửa đầu năm

07:08 | 16/09/2020
Chia sẻ
Trong nửa đầu năm 2020, Sunshine Group đã kinh doanh có lãi. Tính đến cuối quí II/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp khoảng 43.755 tỉ đồng, chỉ xếp sau một số ông lớn bất động niêm yết như Vinhomes (225.577 tỉ đồng) và Novaland (gần 98.780 tỉ đồng).

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) ghi nhận lãi ròng gần 13 tỉ đồng sau nửa đầu năm 2020, trong khi cùng kì lỗ gần 559 tỉ đồng.

Sunshine  - Ảnh 1.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Sunshine. (Nguồn: HNX)

Tại thời điểm 30/6/2020, vốn chủ sở hữu của Sunshine Group là 17.025 tỉ đồng, tăng 84% so với hồi đầu năm. Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu là 1,57, tương ứng nợ phải trả của Sunshine hơn 26.729 tỉ đồng.

Tổng nguồn vốn của tập đoàn tính tới cuối quí II lên tới 43.755 tỉ đồng. Với qui mô này, Sunshine Group chỉ xếp sau một số ông lớn bất động niêm yết như Vinhomes (225.577 tỉ đồng) và Novaland (gần 98.780 tỉ đồng).

Sunshine Group thành lập từ tháng 4/2016 với vốn điều lệ 300 tỉ đồng. Sau hơn hai năm, vốn điều lệ được nâng lên 8.500 tỉ đồng vào tháng 7/2018, gấp 28 lần hồi mới thành lập. Trong đó, ông Đỗ Anh Tuấn, một trong những cổ đông sáng lập của công ty, góp 6.600 tỉ đồng, tương ứng 77,6% vốn điều lệ.

Doanh nghiệp hoạt động ở 5 lĩnh vực chính, gồm bất động sản, công nghệ, xây dựng, thương mại và giáo dục.

Ở lĩnh vực bất động sản, Sunshine Group được biết đến là chủ đầu tư của các dự án qui mô nghìn tỉ như Sunshine Centre (16 Phạm Hùng, Hà Nội), Sunshine Boulevard (ngã 4 Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Hà Nội), Sunshine Garden, Sunshine Riverside, Sunshine City,...

Thu Thảo

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.