|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sứ mệnh 'phá băng' trong chuyến công du Hàn Quốc của Ngoại trưởng Trung Quốc

18:09 | 10/12/2019
Chia sẻ
Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc sẽ tới Seoul vào ngày 11/12, trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách hàn gắn mối quan hệ với các nước láng giềng do cạnh tranh chiến lược với Washington tăng nhiệt.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị sẽ thực hiện chuyến thăm hai ngày tại Seoul theo lời mời của người đồng cấp Hàn Quốc, ông Kang Kyung-wha. Ông Vương sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 12/12.

Căng thẳng vì hệ thống phòng thủ tên lửa

Đây sẽ là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Ngoại trưởng Trung Quốc sau khi mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Seoul căng thẳng bởi việc Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) vào năm 2017, theo South China Morning Post.

Seoul tuyên bố họ triển khai hệ thống phòng thủ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên, song phía Bắc Kinh lại coi đó là mối đe dọa an ninh. Mâu thuẫn này đã dẫn đến việc Trung Quốc tẩy chay các công ty Hàn Quốc và các sản phẩm của họ, đồng thời ra lệnh cấm không chính thức đối với các nhóm du lịch Trung Quốc tới Hàn Quốc.

Giới quan sát nhận định chuyến thăm của ông Wang có thể mở đường cho một chuyến thăm tiềm năng của Chủ tịch Tập Cận Bình, người từng thực hiện chuyến công du gần nhất đến Hàn Quốc vào năm 2014.

Vuong Nghi

Ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: NDTV

Ông Lee Jung-nam, giáo sư của Viện nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Hàn Quốc ở Seoul, nhận định: "Kể từ khi tranh cãi THAAD nổ ra, các quan chức cấp cao của Trung Quốc hầu như không đến thăm Hàn Quốc ngay cả sau khi Tổng thống Moon đến thăm Bắc Kinh vào năm 2017. Tình hình có thể cải thiện sau chuyến thăm của ông Wang."

Giáo sư Lee nói ông Wang được được kì vọng sẽ đặt nền móng cho chuyến thăm Hàn Quốc của chủ tịch Tập vào đầu năm tới.

Vì Mỹ mà Trung Quốc và Hàn Quốc phải "phá băng"

Chuyến đi của Bộ trưởng Ngoại giao cũng diễn ra ba tuần trước hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, nơi Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc. Ông Abe và ông Moon sẽ tổ chức một cuộc họp riêng bên lề hội nghị thượng đỉnh.

Bắc Kinh đang hy vọng họ sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do với Nhật Bản và Hàn Quốc để chống lại áp lực thương mại từ Mỹ, vì hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang sa vào một cuộc chiến tranh thương mại.

Sự đối kháng giữa Bắc Kinh và Washington đã tăng lên trong các lĩnh vực từ thương mại đến công nghệ và an ninh. Các nhà quan sát cho rằng điều đó đã thúc đẩy Trung Quốc tìm kiếm mối quan hệ tốt hơn với các nước láng giềng - với Hàn Quốc, đồng minh lâu đời của Mỹ, là ưu tiên.

Trong khi đó, ông Moon sẽ tìm đến Bắc Kinh để giảm bớt áp lực từ Washington về thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng. Theo ông Cheng Xiaohe, một giáo sư tại Đại học Renmin của Trung Quốc tại Bắc Kinh, Mỹ yêu cầu Hàn Quốc trả năm lần số tiền họ đồng ý trả trong năm nay để duy trì quân đội Mỹ trên lãnh thổ.

"Hai nước đều có những sáng kiến riêng để cải thiện mối quan hệ song phương. Tuy nhiên, sự cải thiện thực tếcó thể phụ thuộc vào chuyến thăm của chủ tịch Tập và mọi đột phá trong các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa ba bên."

Nhưng căng thẳng giữa Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn tồn tại, bao gồm cả kế hoạch triển khai tên lửa mặt đất của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Báo Chosun đưa tin, khi phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc vào tuần trước, đại sứ Trung Quốc, ông Qiu Guohong, đã cảnh báo về những hậu quả khi một nhà lập pháp chất vấn về yêu cầu Mỹ có thể đưa ra để đặt tên lửa tầm trung ở nước này.

Ông Cheng dự đoán các kế hoạch tên lửa của Mỹ sẽ nằm trong chương trình nghị sự khi ông Vương Nghị gặp các quan chức an ninh và ngoại giao ở Seoul.

"Các bên sẽ thảo luận kế hoạch ấy như một biện pháp phòng ngừa, để ngăn chặn mọi rắc rối mới xuất hiện trong mối quan hệ song phương của hai nước," ông Cheng bình luận. "Tuy nhiên sau sự việc THAAD, Hàn Quốc có thể sẽ thận trọng và kiềm chế hơn khi đưa ra quyết định như vậy".

Ông Lee, từ Đại học Hàn Quốc, nhận định tình trạng bất ổn đang diễn ra ở Hong Kong cũng có khả năng được thảo luận trong khuôn khổ các cuộc họp của ông Vương Nghị với các quan chức ở Seoul, sau khi các cuộc đụng độ giữa du học sinh Trung Quốc và sinh viên địa phương về biểu tình Hong Kong tại các trường đại học ở Hàn Quốc.

Cảnh sát ở Seoul xác nhận họ đang điều tra 5 du học sinh Trung Quốc bị buộc tội phá hoại các bức tường Lennon tại 5 trường đại học của Hàn Quốc vào tháng trước – nơi người ta dán các thông điệp ủng hộ những người biểu tình ở Hồng Kông.

Nhạc Phong

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.