|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tiêu chuẩn kép như TikTok: Sử dụng thuật toán gây nghiện, nhưng lại khuyên người dùng nghỉ ngơi đúng lúc

07:47 | 15/06/2022
Chia sẻ
Mạng xã hội video giải trí TikTok đang có kế hoạch tung ra chức năng mới nhằm khuyến khích người dùng nên tạm dừng để nghỉ ngơi, tránh lướt video liên tục trên nền tảng này.

 

Giới chuyên gia nhận định, hiện gần như không thuật toán AI nào toàn diện hơn mạng xã hội video ngắn TikTok, đây là chính là công thức gây nghiện của ứng dụng này. (Ảnh minh họa: Minh Hằng).

TikTok cho biết sẽ ra mắt một chức năng mới trong vài tuần tới cho phép người dùng cài đặt giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng này, theo CNN. Trước đó, người dùng TikTok đã có thể cài đặt nhận thông báo nếu họ dành thời gian hơn 40, 60, 90 hoặc 120 phút trên ứng dụng này mỗi ngày.

Ông Jordan Furlong, Giám đốc sản phẩm của TikTok cho biết các cài đặt nhắc nhở này sẽ thông báo với người dùng nghỉ ngơi nếu họ liên tục lướt ứng dụng và điều này sẽ giúp họ cảm thấy cân bằng khi xem TikTok.

Ngoài ra, một bảng thống kê cũng sẽ cho người dùng biết về về lượng thời gian họ đã sử dụng TikTok, bao gồm tổng thời gian hằng ngày dành cho nền tảng, số lần mở ứng dụng và phân tích mức sử dụng theo ngày và đêm.

Song song, người dùng có thể đăng ký nhận thông báo hằng tuần để xem lại thời gian sử dụng mạng giải trí này của mình.

Với người dùng trong độ tuổi từ 13 đến 17, ứng dụng cũng sẽ có chức năng lời nhắc sức khỏe nếu họ lướt ứng dụng này hơn 100 phút trong một ngày. Dù vậy, tờ CNN nêu ý kiến “không rõ vì sao TikTok lại chọn mốc 100 phút để đặt lời nhắc nhở cho lứa tuổi đó”.

Chức năng mới này được tung ra sau khi dư luận gây áp lực buộc các công ty truyền thông có biện pháp để quản lý "cơn nghiện" mạng xã hội của người dùng trong thời đại kỹ thuật số. Cuối năm 2021, các Thượng nghị sỹ Mỹ đã chất vấn lãnh đạo TikTok, YouTube và Snapchat về các biện pháp cụ thể để bảo vệ trẻ vị thành niên tránh được các tác động sức khỏe tinh thần.

Trước chức năng mới ra mắt của TikTok, Instagram cũng đã cho ra công cụ "Take a Break"  vào tháng 12 năm ngoái để người dùng có thể tự kiểm soát thời gian sử dụng ứng dụng này.

Minh Hằng

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.