|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Finhay - ứng dụng cho phép đầu tư từ 50.000 đồng ra mắt phiên bản mới

15:55 | 12/09/2020
Chia sẻ
Người dùng có thể đầu tư trên nền tảng Finhay 4.0 với số vốn tối thiểu từ 50.000 đồng qua 5 cấu trúc đầu tư sẵn có.

Sáng 12/9, startup trong lĩnh vực công nghệ tài chính Finhay đã công bố ra mắt phiên bản mới của ứng dụng cùng tên. Ứng dụng cho phép người dùng có khả năng đầu tư với số vốn rất nhỏ, từ 50.000 đồng.

Theo tuyên bố, số tiền khi đầu tư sẽ được chuyển qua CTCP quản lí quĩ Thiên Việt, và tiếp tục dùng để đầu tư. Công ty cũng hợp tác với CMC để bảo vệ thông tin người dùng, nâng cao tính bảo mật.

Hiện tại, Finhay có 5 cấu trúc đầu tư, gồm Rùa Hoàn Kiếm, Cò Trắng, Voi Rừng, Sao La và Trâu Nước được thiết kế dựa trên thuyết đầu tư hiện đại của nhà kinh tế học Harry Markowitz.

Startup Finhay ra mắt ứng dụng, cho phép đầu tư từ 50.000 đồng - Ảnh 1.

Nhà sáng lập Nghiêm Xuân Huy. Ảnh: Lê Quý.

Ngoài các cấu trúc mặc định, người dùng có thể lựa chọn quĩ đầu tư trong danh sách các quĩ mà FInhay liên kết cũng như lựa chọn phân bổ danh mục theo nguyện vọng bản thân.

Thành lập năm 2017, Finhay đã trải qua 3 năm khởi nghiệp và đạt được một số cột mốc đáng chú ý. Trong số đó là việc thu hút vốn đầu tư từ quĩ H2 Ventures (Australia), Insignia Ventures và chính Công ty Chứng khoán Thiên Việt. Năm 2019, công ty cũng từng đạt giải nhì tại Fintech Summit 2019.

Ngoài ra, nhà sáng lập Nghiêm Xuân Huy cũng từng lọt vào top 30 nhân vật nổi bật dưới tuổi 30 tại châu Á năm 2020 do tạp chí Forbes bình chọn.

Tiểu Phượng