|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Startup Việt xác thực giao dịch trực tuyến bằng trí tuệ nhân tạo nhận vốn hàng triệu USD sau 2 năm ra mắt

11:29 | 10/09/2020
Chia sẻ
Wee Digital tuyên bố có khả năng xác thực giao dịch nhờ công nghệ sinh trắc, nhận diện khuôn mặt và nhận diện vân tay.

Wee Digtial, một startup trong giới công nghệ tài chính Việt vừa huy động một số vốn lên đến hàng triệu USD từ quĩ InterInvest của Hàn Quốc và quĩ VinaCapital. Trước đó VinaCapital cũng là một trong những cổ đông của Wee Digital, với lần rót vốn đầu tiên vào tháng 3/2019.

Ra đời năm 2018, Wee Digital sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác thực các giao dịch trực tuyến. Công ty tuyên bố khách hàng sẽ chỉ mất 5 giây để xác nhận giao dịch trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt và nhận diện vân tay.

Trong thời gian tới, công ty sẽ mở rộng hoạt động ra toàn quốc. Ngoài ra, Wee Digital sẽ làm việc với các ngân hàng, sử dụng giải pháp sinh trắc học để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng cua các nhà băng.

Startup Wee Digital nhận vốn đầu tư 7 chữ số sau 2 năm ra mắt thị trường - Ảnh 1.

Wee Digital mong muốn mở rộng kinh doanh ra toàn quốc sau khi nhận vốn đầu tư. Ảnh: Wee Digital

Một trong những sản phẩm chính của Wee Digital là Facepay, giải pháp nhận diện khuôn mặt tại các máy thanh toán cho các hãng bán lẻ.

Thương vụ đầu tư vào Wee Digital cũng đánh dấu lần đầu tiên InteInvest rót vốn vào thị trường Việt Nam. Quĩ đầu tư Hàn Quốc tỏ ra rất hứng thú với thị trường Việt và đặt nhiều kì vọng vào Wee Digital.

Để chốt khoản đầu tư, Christian Nguyen, giám đốc và nhà sáng lập của Wee Digital, đã phải mất 5 tháng kể từ lần đầu tiên tiếp xúc với InterInvest.

"Startup Việt ngày càng thu hút sự quan tâm của các quĩ đầu tư trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Wee Digital sở hữu nhiều đặc điểm của một startup giai đoạn sớm mà nhà đầu tư kì vọng: các nhà sáng lập đầy tham vọng, một sản phẩm đủ độ "chất", và dư địa thị trường lớn", Don Lam, nhà điều hành quĩ VinaCapital, chia sẻ về quyết định đầu tư.

Tiểu Phượng

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.