|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

S&P 500 tăng 7 tháng liên tục, chuỗi dài nhất trong gần 4 năm qua

07:11 | 01/09/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 31/8 đóng cửa trong sắc đỏ nhưng khi tính chung cả tháng 8, các chỉ số vẫn đồng loạt đi lên. S&P 500 có chuỗi tăng 7 tháng liên tiếp, với Nasdaq là chuỗi ba tháng.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 39 điểm, tương đương 0,11%, còn 35.360,7 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,13%, đóng cửa ở 4.522,7 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng giảm nhẹ 0,04%, đóng cửa ở 15.259 điểm.

Tính chung cả tháng 8, S&P 500 tăng 2,9% còn Nasdaq Composite thêm khoảng 4%, ghi nhận tháng đi lên thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, Dow Jones tăng khiêm tốn hơn với tỷ lệ 1,2%.

Với S&P 500, đây là tháng tăng thứ 7 liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ kỷ lục 10 tháng kết thúc vào tháng 12/2017. Đây cũng là tháng đi lên thứ 9 trong vòng 10 tháng gần đây. Từ đầu năm 2021 đến nay, S&P 500 đã lập đỉnh 53 lần, lần gần nhất là phiên 30/8. Nhiều chuyên gia của Phố Wall cho rằng thị trường vẫn còn tiềm năng đi lên.

S&P 500 tăng 7 tháng liên tục, chuỗi dài nhất trong gần 4 năm qua - Ảnh 1.

CNBC dẫn lời ông Mark Haefele, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản UBS nhận định: "Chúng tôi tin rằng đà tăng khi nền kinh tế dần mở cửa và phục hồi vẫn còn nguyên và thị trường chứng khoán vẫn có dư địa cải thiện".

Ông nói thêm: "Đợt đi lên của S&P 500 thời gian qua được hỗ trợ bởi lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ. Khi quá trình hồi phục kinh tế lan rộng, chúng tôi kỳ vọng các ngành thuận chu kỳ như năng lượng và tài chính sẽ dẫn dắt thị trường".

Ông Haefele dự báo S&P 500 sẽ tăng thêm 1,6% nữa trong năm nay lên mốc 4.600 điểm và tiếp tục lên ngưỡng 5.000 điểm trong năm 2022.

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến khởi sắc ngay cả khi biến thể Delta của dịch COVID-19 đang gây ra nhiều lo ngại về con đường tái mở cửa nền kinh tế. Hôm 31/8, Alphabet - công ty mẹ của Google - đã lùi thời hạn cho phép nhân viên tự nguyện trở lại văn phòng làm việc, từ giữa tháng 10/2021 sang tháng 1/2022.

Ông Chris Hussey, chuyên gia cao cấp tại Goldman Sachs nhận xét: "Tháng 8 tỏ ra không quá khác biệt so với 6 tháng liền trước đó ở chỗ thị trường chứng khoán đều đi lên. Và mức tăng gần 3%/tháng thực ra cũng chỉ là con số bình thường với một thị trường đã tăng 20% tính từ đầu năm tới nay".

Trong tháng vừa qua, 10/11 nhóm ngành của S&P 500 có diễn biến tích cực, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu tài chính với mức tăng 5%. So với đầu năm, tất cả nhóm ngành đều đi lên.

Chỉ số đại diện thị trường này đã tăng 20% trong năm nay mà không có bất kỳ lần điều chỉnh nào vượt quá 5%. So với đáy hồi tháng 3/2020, S&P 500 hiện đã cao gấp hơn hai lần.

Một trong những nhân tố hỗ trợ định giá thị trường mạnh mẽ nhất là kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Quý II vừa qua, lợi nhuận của các doanh nghiệp trong S&P 500 tăng tới 95,4% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ quý IV/2009.

Song Ngọc