|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sony và Honda thành lập liên doanh sản xuất xe điện, muốn ra mắt xe trong 3 năm tới, có thể sẽ IPO

20:36 | 06/06/2022
Chia sẻ
Sony sẽ phụ trách phần mềm trong khi Honda sẽ đảm nhiệm phần cứng trong liên doanh sản xuất xe mới này.

 Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sony Kenichiro Yoshida. (Ảnh: Nikkei).

Tờ Nikkei dẫn lời người đứng đầu tập đoàn Sony - Chủ tịch kiêm CEO ông Kenichiro Yoshida, cho biết dự kiến công ty và Honda sẽ chào bán cổ phần ra công chúng khi cả hai hợp tác thành lập liên doanh độc lập để sản xuất xe điện.

"Chúng tôi đồng ý với quan điểm khi cho rằng tốt nhất là để liên doanh này được vận hành độc lập trong dài hạn, thay vì đặt nó dưới quyền kiểm soát của Sony hay Honda", ông Kenichiro Yoshida nói. Khi được hỏi về khả năng lên sàn cho liên doanh hoặc bán cổ phần cho một bên thứ ba, ông nói: "Đó cũng là một khả năng".

Kế hoạch thành lập liên doanh sản xuất xe điện sẽ được triển khai vào cuối năm nay, với mục đích sẽ trình làng những mẫu ô tô điện đầu tiên vào năm 2025. Trong đó, Sony đóng vai trò là đơn vị phát triển phần mềm và nội dung giải trí như phim, âm nhạc,... được tích hợp sẵn trên xe. Honda sẽ cung cấp phần cứng và các tính năng an toàn.

Trước câu hỏi về mô hình hoạt động của liên doanh, vị chủ tịch Sony cho biết các đối tác đang còn phải thảo luận thêm. "Tôi kỳ vọng có thể tiết lộ thêm một chút về nó ở một thời điểm nào đó trong tương lai gần", ông nói.

Năm ngoái, Sony đã đặt ra mục tiêu dài hạn là thu hút 1 tỷ khách hàng đến với dịch vụ giải trí và các dịch vụ trực tuyến khác của mình. Lĩnh vực kinh doanh này của Sony đang phát triển nhanh chóng, phần nào đã làm lu mờ đi các hoạt động kinh doanh truyền thống.

Game và dịch vụ mạng, phim ảnh và âm nhạc,... đang chiếm 51% tổng doanh thu Sony trong năm tài chính trước đó, và đây cũng là lần đầu tiên những lĩnh vực này chiếm quá nữa tổng doanh thu toàn tập đoàn.

Trong khi Sony tập trung chuyên môn phần mềm của mình để phát triển xe điện thì họ cũng đang chú ý hơn vào metaverse - vũ trụ ảo - nơi sử dụng thực tế ảo và công nghệ tương tác và thường phụ thuộc nhiều vào phần cứng.

"Metaverse có khả năng tích hợp trò chơi, âm nhạc và thương mại điện tử", ông nói. Đồng thời cho biết thêm rằng Sony đặt nhiều hy vọng vào không gian ảo này sẽ phát triển trở thành một nền tảng giải trí trực tuyến.

Sony đang phát triển một số thiết bị nhất định cho metaverse bao gồm thiết bị âm thanh vòm, màn hình độ phân giải lớn,... Ông Yoshida tự tin rằng các cảm biến và công nghệ màn hình diot phát Quang hữu cơ của Sony có thể góp phần thúc đẩy metaverse. 

"Chúng tôi đang mạnh dạn rót tiền đầu tư cho công tác R&D trong công nghệ cảm biến, bao gồm cả trên xe hơi", vị chủ tịch chia sẻ.

Chí Dũng

[LIVE] ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.