Gần đây, các vụ vi phạm về xây dựng nhà ở trên đất rừng tại Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đã thu hút sự chú ý của dư luận và báo động về tình trạng cấp phép trong hoạt động xây dựng.
Báo cáo của HĐND TP Hà Nội chỉ rõ từ năm 2016 đến nay, nhiều cán bộ của huyện Sóc Sơn và một số xã trên địa bàn huyện này đã để xảy ra sai phạm đất rừng, bị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.
Trao đổi với Tiền Phong ngày 28/11, lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết đã thanh tra, xử lý vấn đề báo nêu. Tuy nhiên, một số công trình sai phạm sẽ được xem xét cho tồn tại. Vấn đề trách nhiệm cá nhân cũng chưa được chỉ ra.
Danh sách các công trình vi phạm trên đất rừng phòng hộ ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị cưỡng chế cùng chủ nhân của chúng làm dấy lên không ít băn khoăn, chờ chính quyền TP Hà Nội giải đáp
Trong 18 công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ ở xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), chỉ có chủ 3 công trình đồng ý tự tháo dỡ, số còn lại nếu không tự tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế trong tháng 11.
Khu sinh thái Thiên Phú Lâm được xây dựng kiên cố và quy mô "khủng" trên diện tích rừng phòng hộ thuộc xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, những công trình "khủng" này lại được chính quyền địa phương cho rằng chỉ là nhà tạm.
Riêng thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)) đã có tới 314 trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất không phải người địa phương. Việc xây dựng có diễn biến phức tạp từ cuối năm 2017, đầu năm 2018 với 20 hộ xây xong đưa vào hoạt động và 5 hộ đang xây dựng.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về kế hoạch sử dụng đất năm tới của 7 quận, huyện. Theo đó, các địa phương này còn đến 232 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và chuyển sang năm 2017.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.