|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Sở Xây dựng Long An lập Đoàn kiểm tra tình trạng chuyển đất công nghiệp thành đất ở

19:45 | 04/05/2019
Chia sẻ
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Long An có báo cáo về hồ sơ và quá trình xử lý việc chuyển đổi diện tích 4 KCN đang không được lấp đầy sang xây nhà ở cho công nhân. Hiện Sở Xây dựng Long An đã lập Đoàn kiểm tra và sẽ có thông tin sớm về việc này.

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra hôm nay (ngày 4/5), phóng viên đặt câu hỏi: Báo Tuổi trẻ Online đã có loạt bài về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất Khu công nghiệp (KCN) thành dự án nhà ở thương mại tại Long An (đầu tiên xin chuyển một phần diện tích đất KCN thành đất xây dựng nhà ở cho công nhân, chuyên gia của KCN, sau đó xin chuyển tiếp thành nhà ở thương mại). Việc này sẽ được xử lý ra sao?

Trả lời câu hỏi này, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau loạt bài của Tuổi trẻ, Long An đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và đã có hành động chấn chỉnh lại tình trạng này. Ông khẳng định, việc thay đổi mục đích sử dụng đất KCN nhất định phải được Chính phủ phê duyệt.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh nhận định, thị trường đất đai Long An thời gian qua rất sôi động.

Sở Xây dựng Long An lập Đoàn kiểm tra tình trạng chuyển đất công nghiệp thành đất ở - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh.

"Vì công nhân tại các KCN đông, hạ tầng không đảm bảo nên cuộc sống công nhân thấp. Tỉnh Long An đã có báo cáo về hồ sơ và quá trình xử lý việc chuyển đổi diện tích 4 KCN đang không được lấp đầy sang xây nhà ở cho công nhân. Hiện Sở Xây dựng Long An đã lập Đoàn kiểm tra và sẽ có thông tin sớm đến các cơ quan báo chí", ông Lê Quang Mạnh nói.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn khẳng định, do các KCN hiện nay đang có mật độ tập trung lớn nên không đảm bảo đời sống cho công nhân. Các KCN sẽ có quy hoạch sớm đảm bảo cuộc sống của người dân, để không xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách làm sai…

Theo điều tra của PV Tuổi trẻ, nhiều chủ đầu tư KCN thực hiện việc xin điều chuyển sang đất khu dân cư đang vướng vào nợ xấu tại các ngân hàng. Các chủ đầu tư này phải tìm mọi cách để xử lý món nợ xấu đang có nguy cơ bị ngân hàng phát mãi tài sản, bên mua bắt buộc chủ đầu tư KCN phải cam kết chuyển sang đất ở mới mua. 

Quá trình "phù phép" đất công nghiệp thành đất ở bắt đầu từ đây. Những khu đất sạch còn lại trong KCN (chưa cho các doanh nghiệp thuê) trở thành nguồn sinh lợi để chủ đầu tư có tiền trả nợ cho ngân hàng. Mục đích đó được ngụy trang bằng việc xin để xây nhà ở cho công nhân nghèo, chuyên gia.

N. Lê