|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Số tiền tỷ phú Jeff Bezos 'đốt' 7 ngày qua nhiều hơn tổng tài sản ròng của người giàu nhất Việt Nam

07:40 | 29/07/2021
Chia sẻ
Tỷ phú Jeff Bezos vẫn giữ danh hiệu người giàu nhất thế giới với tổng tài sản 207,7 tỷ USD theo bảng xếp hạng của Forbes.

Mới đây, tỷ phú Jeff Bezos, cựu CEO của Amazon đã hoàn thành chuyến bay lịch sử vào không gian trên con tàu New Shepard do công ty hàng không vũ trụ Blue Origin phát triển và sản xuất.

Cùng bay với người giàu nhất thế giới còn có em trai Mark Bezos, cựu phi công Wally Funk và cậu học sinh 18 tuổi người Hà Lan, Oliver Daemen. Ông Jeff Bezos cũng là tỷ phú thứ hai thực hiện điều này sau Richard Brason, người đã cùng các thành viên phi hành đoàn bay vào không gian trên con tàu do Virgin Galactic phát triển.

Theo Global Citizen, để được bay vào không gian và tận hưởng cảm giác ở trạng thái không trọng lực trong vòng 4 phút, tỷ phú Jeff Bezos đã phải chi ra số tiền lên tới 5,5 tỷ USD.

Theo tính toán, số tiền mà Jeff Bezos chi ra cho chuyến bay vào không gian có thể cứu 37,5 triệu người khỏi nạn đói; tài trợ đầy đủ cho COVAX, đảm bảo vắc xin COVID-19 cho 2 tỷ người ở các nước thu nhập thấp hoặc tài trợ đầy đủ cho các nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Afghanistan, Venezuela, Yemen và một vài quốc gia khác.

Tỷ phú Jeff Bezos đốt hơn 177.000 tỷ đồng trong một tuần, nhiều hơn tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Ảnh 1.

Tỷ phú Jeff Bezos đã chi 5,5 tỷ USD cho chuyến bay vào không gia. (Ảnh: Global Cititzen).

Cũng trong tuần qua, tỷ phú Jeff Bezos đã đề nghị chi khoảng 2 tỷ USD để ký kết hợp đồng với NASA nhằm mục đích giúp Blue Orgin có giấy phép chế tạo các tàu vũ trụ có thể đưa người lên mặt trăng, theo Gulfnews.

Trước đó, NASA từng trao giấy phép cho SpaceX của tỷ phú Elon Musk, một đối thủ của Blue Origin thông qua một bản hợp đồng trị giá 2,9 tỷ USD.

"NASA đã thay đổi chiến lược mua lại nguồn kép do nhận thấy các vấn đề về ngân sách trong ngắn hạn. Đề nghị của chúng tôi có thể giúp giải quyết vấn đề đó", ông Jeff Bezos chia sẻ.

"Nếu không có sự cạnh tranh, tham vọng về khám phá mặt trăng trong ngắn hạn và dài hạn của NASA sẽ bị trì hoãn, ngày càng tốn kém hơn và không phục vụ lợi ích quốc gia".

Người phát ngôn của NASA sau đó đã đưa ra xác nhận về lời đề nghị của tỷ phú Jeff Bezos nhưng từ chối đưa ra các thông tin khác. Lời đề nghị của cựu CEO Amazon được gửi đến NASA chỉ 6 ngày sau khi ông hoàn thành chuyến bay vào không gian cùng New Shepard.

Tỷ phú Jeff Bezos đốt hơn 177.000 tỷ đồng trong một tuần, nhiều hơn tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Ảnh 2.

Ông Jeff Bezos muốn chi 2 tỷ USD để nhận được giấy phép của NASA. (Ảnh: Asia's Tech New Daily).

Đồng thời, cũng trong tuần qua, tỷ phú giàu nhất thế giới đã tặng 200 triệu USD cho hai người đàn ông là Van Jones và José Andrés, theo CNN. Tỷ phú Jeff Bezos chia sẻ rằng đây là số tiền nhằm mục đích tôn vinh những người đã thể hiện lòng dũng cảm và cố gắng trở thành người truyền cảm hứng về một thế giới không có sự chia rẽ.

"Họ có thể làm gì tùy ý với số tiền trên. Họ có thể từ thiện hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân. Điều này phụ thuộc vào họ", ông Jeff Bezos cho biết.

Như vậy, chỉ tính riêng trong tuần qua, tỷ phú Jeff Bezos đã "đốt" khoảng 7,7 tỷ USD (hơn 177.000 tỷ đồng) cho những công việc và mục đích khác nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng tài sản của cựu CEO Amazon là 207,7 tỷ USD.

Một chi tiết thú vị là, số tiền mà Jeff Bezos chi ra trong tuần qua thậm chí còn nhiều hơn tổng tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam, Phạm Nhật Vượng. Tính đến ngày 28/7, tổng tài sản ròng của người giàu nhất Việt Nam là 7,2 tỷ USD, theo Forbes. Ông Phạm Nhật Vượng cũng là người giàu thứ 344 trên thế giới trên bảng xếp hạng của Forbes.

Cũng theo bảng xếp hạng của Forbes, tỷ phú Jeff Bezos vẫn là người giàu nhất thế giới. Đứng ở những vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt là tỷ phú Elon Musk (151 tỷ USD), Bernard Arnault và gia đình (150 tỷ USD), Bill Gates (124 tỷ USD), Mark Zuckerberg (97 tỷ USD).

Trong khi đó, ở Việt Nam, những người xếp sau ông Phạm Nhật Vượng lần lượt là bà Nguyễn Thị Phương Thảo (2,8 tỷ USD), ông Trần Đình Long (2,2 tỷ USD), ông Hồ Hùng Anh (1,6 tỷ USD) và ông Trần Bá Dương cùng gia đình (1,6 tỷ USD).

Quốc Anh

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.