|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Số lượng tỷ phú Nga giảm mạnh trong năm 2022

15:24 | 11/01/2023
Chia sẻ
Theo tạp chí Forbes, do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của nhiều nước phương Tây và Mỹ, số lượng tỷ phú Nga cũng như tổng giá trị khối tài sản ròng mà họ nắm giữ đều giảm trong năm qua.

Những biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với các tỷ phú Nga kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine đã tác động mạnh đến danh sách những người giàu nhất nước Nga, theo ước tính mới nhất của Forbes.

Cụ thể, hãng tin RT tổng hợp dữ liệu từ tạp chí Forbes cho thấy danh sách những người giàu nhất nước Nga đang giảm dần về cả số lượng cũng như tổng giá trị khối tài sản ròng mà họ nắm giữ.

Alexey Mordashov, chủ tịch của gã khổng lồ thép Severstal, đã dẫn đầu danh sách những tỷ phú Nga chứng kiến giá trị khối tài sản ròng giảm nhiều nhất năm 2022, với việc giá trị khối tài sản của ông giảm 11,1 tỷ USD trong năm qua, xuống còn 18,4 tỷ USD.

“Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã buộc nhiều tỷ phú phải đưa ra những quyết định chưa từng có để cứu các đế chế trị giá hàng tỷ USD của họ. Ngoài ra, sự lao dốc của thị trường chứng khoán cũng khiến giá trị khối tài sản ròng ước tính của họ sụt giảm”, Forbes Nga đưa tin vào ngày 10/1.

Nhiều tỷ phú Nga chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây trong năm 2022. (Ảnh: Forbes).

Forbes Nga cũng thông tin thêm rằng 68 tỷ phú Nga, những người sở hữu khối tài sản ròng có giá trị tối thiểu 1 tỷ USD tính tới tháng 12/2022, đã chứng kiến giá trị khối tài sản ròng của họ giảm sâu trong năm qua.

Theo sau tỷ phú Mordashov là Tatyana Bakalchuk, giám đốc điều hành của công ty giao hàng và thương mại điện tử khổng lồ Wildberries của Nga, người chứng kiến giá trị khối tài sản ròng giảm gần một nửa xuống còn 4,7 tỷ USD.

Người sáng lập Ngân hàng Tinkoff, Oleg Tinkov, người tiết lộ rằng ông đã từ bỏ quốc tịch Nga vào tháng 10/2022, cũng chứng kiến giá trị khối tài sản ròng giảm 5,9 tỷ USD. Giá trị khối tài sản ròng của ông được báo cáo chỉ còn khoảng 870 triệu USD vào cuối năm ngoái.

Cựu chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich, đứng thứ 4 trong danh sách những tỷ phú Nga thua lỗ nhiều nhất năm 2022, sau khi “nói lời tạm biệt” với khoảng 5,6 tỷ USD. Dù vậy, giá trị khối tài sản ròng của ông Abramovich được cho là vẫn lên tới 8,7 tỷ USD.

Danh sách 10 người giàu nhất nước Nga bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt còn có ông chủ cũ của Lukoil là Vagit Alekperov (giảm 5,1 tỷ USD xuống còn 21 tỷ USD), doanh nhân Leonid Fedun (giảm 4,2 tỷ USD xuống còn 7,5 tỷ USD) và chủ tịch của Quỹ Skolkovo, Viktor Vekselberg (giảm 4,1 tỷ USD xuống còn 5,2 tỷ USD).

Những người ít bị ảnh hưởng hơn một chút bởi lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây cũng như sự lao dốc của thị trường chứng khoán bao gồm chủ sở hữu của Tập đoàn Volga Gennady Timchenko (giảm 3,97 tỷ USD xuống còn 20,8 tỷ USD) và giám đốc điều hành của nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai của Nga Novatek Leonid Mikhelson (giảm 3,3 tỷ USD xuống còn 24,4 tỷ USD).

Tính tới thời điểm hiện tại, tức ngày 11/1, người đứng đầu danh sách những người giàu nhất nước Nga theo dữ liệu từ tạp chí Forbes là ông Andrey Melnichenko, người thành lập nhà sản xuất phân bón Eurochem và công ty năng lượng than SUEK. Ông sở hữu khối tài sản ròng trị giá 27,7 tỷ USD, là người giàu thứ 50 trên thế giới.

Các công ty của Melnichenko, với hơn 100.000 nhân viên, đã đầu tư khoảng 23 tỷ USD vào sản xuất phân bón và than trong 15 năm qua. Melnichenko cũng bị EU trừng phạt vào tháng 3/2022 cùng với các tỷ phú Nga khác. Ông đã gọi các biện pháp trừng phạt là "lố bịch và vô nghĩa" và đang phản đối chúng.

Đứng ở các vị trí còn lại trong top 5 lần lượt là Vladimir Potanin (26,4 tỷ USD), Vladimir Lisin (25,4 tỷ USD), Leonid Mikhelson (24,4 tỷ USD) và Vagit Alekperov (21 tỷ USD).

Anh Nguyễn