|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Số lượng người chứng kiến tài sản ròng 'bốc hơi' hàng tỷ USD, mất danh tỷ phú trong năm 2022 lập kỷ lục sau 13 năm

07:34 | 06/05/2022
Chia sẻ
Trung Quốc, Nga và Mỹ là những quốc gia chứng kiến số lượng tỷ phú rớt khỏi danh sách tỷ phú toàn cầu năm 2022 nhiều nhất thế giới.

Xung đột Nga - Ukraine, việc siết chặt lĩnh vực công nghệ tại Trung Quốc và thị trường chứng khoán lao dốc đã đẩy 329 người ra khỏi danh sách Các tỷ phú thế giới năm 2022 của Forbes, trong đó có 169 người mới gia nhập danh sách này vào năm ngoái.

Đây là số lượng tỷ phú rớt khỏi danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes lớn nhất kể từ năm 2009, thời điểm cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã đẩy 355 người ra khỏi danh sách. Ngoài ra, có 30 tỷ phú đã chết trong năm qua, theo Forbes.

Ba quốc gia bao gồm Trung Quốc (153 người), Nga (35 người) và Mỹ (33 người) đã chiếm tới 2/3 số lượng các tỷ phú rớt khỏi danh sách tỷ phú toàn cầu năm nay. Các tỷ phú công nghệ, những người có giá trị tài sản ròng tăng vọt trong thời kỳ đại dịch, bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, có 53 người bỏ việc, trong đó có 32 người đến từ Trung Quốc và Hong Kong.

Bên cạnh công nghệ, những ngành nghề khác cũng chịu ảnh hưởng đáng kể, bao gồm thời trang và bán lẻ (45 người), sản xuất (33 người) và bất động sản (29 người). Hai trong số những lĩnh vực nổi bật nhất thời kỳ đại dịch, chăm sóc sức khỏe và tài chính, cũng chứng kiến tổng cộng 50 tỷ phú rớt khỏi bảng xếp hạng năm nay.

Trong số 10 cựu tỷ phú có giá trị ròng giảm mạnh nhất, có tới 8 người đến từ Trung Quốc. Giá trị tài sản ròng của hai người thua lỗ lớn nhất trong năm nay, Zhang Bangxin của TAL Education (13,3 tỷ USD) và Larry Xiangdong Chen của GSX Techedu (10,2 tỷ USD), đã bốc hơi khi chính phủ Trung Quốc siết chặt ngành giáo dục dạy thêm.

Forbes đã đo lường giá trị ròng cho danh sách năm 2022 bằng cách sử dụng giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tiền tệ từ khi kết thúc giao dịch vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022. Xem bên dưới để biết danh sách một số người nổi tiếng nhất đã mất đi vị thế mười con số của họ.

Rất nhiều cái tên đã rớt khỏi danh sách tỷ phú năm nay. (Ảnh: Forbes).

Dưới đây là danh sách cụ thể một số cái tên nổi bật rớt khỏi danh sách tỷ phú năm nay, theo Forbes:

Shalom Meckenzie

Giá trị tài sản ròng: Giảm từ 1,7 tỷ USD xuống dưới 900 triệu USD

Lĩnh vực kinh doanh: Cá cược

Quốc tịch: Israel

Meckenzie đã đảm bảo 11% cổ phần trong công ty cá cược thể thao DraftKings khi kết hợp với nhà cung cấp công nghệ SBTech trong một thương vụ sáp nhập SPAC ba bên vào tháng 4/2020. Tuy nhiên, việc chi tiêu mạnh tay của công ty gây ra khoản lỗ lớn hơn so với dự đoán của các nhà phân tích, qua đó khiến giá trị cổ phiếu công ty sụt giảm.

Vlad Tenev và Baiju Bhatt

Giá trị tài sản ròng: Giảm từ 1 tỷ USD/người xuống còn dưới 800 triệu USD/người

Lĩnh vực kinh doanh: Ứng dụng giao dịch chứng khoán

Quốc tịch: Mỹ

Giá trị tài sản ròng của Tenev và Bhatt tăng vọt khi Robinhood Markets, ứng dụng giao dịch chứng khoán miễn phí mà họ đồng sáng lập vào năm 2013, trở thành phương tiện cho cơn mê cổ phiếu của các nhà kinh doanh bán lẻ trong nước vào năm 2020 và 2021.

Dù vậy, lượng giao dịch trên nền tảng này đã giảm mạnh kể từ đó và giá cổ phiếu của công ty cũng giảm 71% so với giá IPO vào tháng 7/2021. Tenev sau đó đã tuyên bố quyết định được đưa ra để tuân thủ các yêu cầu của SEC và “để bảo vệ công ty và khách hàng” trong khi phủ nhận rằng Robinhood phải đối mặt với các vấn đề thanh khoản.

RJ Scaringe

Giá trị tài sản ròng: Giảm từ 3,4 tỷ USD xuống dưới 700 triệu USD

Lĩnh vực kinh doanh: Xe điện

Quốc tịch: Mỹ

Một năm trước, nhà sản xuất xe điện của RJ Scaringe, Rivian, đã đạt được thành tích cao, khi huy động vốn được mức cao kỷ lục 23,1 tỷ USD. Trong đó, 11,2 tỷ USD với tư cách là một công ty tư nhân và 11,9 tỷ USD trong đợt IPO vào tháng 11, qua đó nâng định giá công ty lên tới 90 tỷ USD. Tuy nhiên, kể từ đó, nhà sáng lập kiêm CEO đã phải vật lộn để tăng cường sản xuất, khiến các nhà phân tích thất vọng và khiến giá cổ phiếu giảm sâu 64%.

Oleg Tinkov

Giá trị tài sản ròng: Giảm từ 4,7 tỷ USD xuống dưới 700 triệu USD

Lĩnh vực kinh doanh: Ngân hàng

Quốc tịch: Nga

Xung đột Nga – Ukraine và kế đó là các lệnh trừng phạt từ phương Tây đã khiến hàng loạt tỷ phú Nga rơi vào cảnh khốn đốn. Oleg Tinkov là một trong số 35 tỷ phú Nga đã rớt khỏi danh sách tỷ phú năm nay. Giá cổ phiếu của ngân hàng kỹ thuật số của ông, Tinkoff, đã giảm 90% tại sàn giao dịch London trước khi bị đình chỉ giao dịch vào ngày 2/3.

Whitney Wolfe Herd

Giá trị tài sản ròng: Giảm từ 1,3 tỷ USD xuống dưới 700 triệu USD

Lĩnh vực kinh doanh: Ứng dụng hẹn hò

Quốc tịch: Mỹ

Whitney Wolfe Herd trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất khi ứng dụng hẹn hò Bumble ra mắt công chúng vào đầu năm 2021. Dù vậy, giá cổ phiếu của Bumble giảm 72% sau IPO. Tính năng trả phí của Bumble cũng được ra mắt với tốc độ chậm hơn so với các đối thủ cạnh tranh như Tinder.

Jitse Groen

Giá trị tài sản ròng: Giảm từ 1,4 tỷ USD xuống dưới 600 triệu USD

Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ giao đồ ăn

Quốc tịch: Hà Lan

Groen thành lập dịch vụ giao đồ ăn, hiện được gọi là Just Eat Takeaway.com khi còn là sinh viên vào năm 2000 và niêm yết trên Euronext Amsterdam vào năm 2016.

Kể từ đó, Just Eat Takeaway.com đã chi mạnh tay để mua lại đối thủ Delivery Hero với giá 1 tỷ USD vào năm 2018, Just Eat với giá 7,7 tỷ USD vào năm 2020 và GrubHub với giá 7,3 tỷ USD vào tháng 6/2021. Giá cổ phiếu công ty đạt đỉnh vào tháng 10/2020 khi đại dịch bùng phát, nhưng kể từ đó đã giảm 72% giá trị do những khách hàng cũ quay lại nhà hàng và cửa hàng tạp hóa.

Công ty đã hủy niêm yết khỏi Nasdaq vào đầu năm nay, nhưng vẫn giao dịch ở Amsterdam và London, đồng thời phải chịu áp lực từ các nhà đầu tư để hạn chế thua lỗ. Công ty cũng đối mặt khả năng phải bán GrubHub.

Kate Wang

Giá trị tài sản ròng: Giảm từ 5 tỷ USD xuống dưới 500 triệu USD

Lĩnh vực kinh doanh: Thuốc lá điện tử

Quốc tịch: Trung Quốc

 

Wang là nhà đồng sáng lập RLX Technology, công ty lớn nhất trong thị trường thuốc lá điện tử của Trung Quốc và đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York vào tháng 1/2021, nhanh chóng được định giá 35 tỷ USD. Sau đó, chính phủ Trung Quốc đe dọa quốc hữu hóa hoạt động bán thuốc lá điện tử, tạo ra các vụ kiện của nhà đầu tư và khiến tài sản ròng của Wang tan thành mây khói.

Quốc Anh