Bước đầu, Công an TP Hà Nội xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng thông qua hai hình thức là bán và chuyển nhượng các hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ".
Theo Chuyên gia tài chính cá nhân - Lâm Minh Chánh, khi mua các sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ được chào bán tại Việt Nam, người tiêu dùng có thể gặp rủi ro mất hẳn vốn, rủi ro thanh khoản hoặc rủi ro không đạt tỷ suất lợi nhuận theo như bên bán mời chào.
Việt Nam không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu khát vọng trở thành cường quốc du lịch. Điều còn thiếu là năng lực biến tiềm năng thành trải nghiệm có giá trị, lợi nhuận bền vững và những lý do đủ mạnh để du khách quay trở lại.