|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Siêu xe Toyota hơn 40 năm tuổi trong MV mới của Sơn Tùng MTP

14:26 | 21/12/2020
Chia sẻ
Chiếc sedan được sản xuất từ những năm 1977 của Toyota bất ngờ xuất hiện trong MV mới ra mắt của Sơn Tùng MTP.

Sơn Tùng MTP vừa ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau 15 tiếng đăng tải, MV mới đã có hơn 10 triệu lượt xem, 1,1 triệu lượt thích và nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trong tab thịnh hành của YouTube.

MV ca nhạc mới của Sơn Tùng hấp dẫn người xem không chỉ ở phần nhạc bắt tai mà còn là những phụ kiện, bối cảnh xuất hiện trong phim.

Mới đây, cộng đồng yêu xe cổ tại Việt Nam đã dậy sóng khi phát hiện chiếc siêu xe Toyota Crown Super Saloon 3.0 do hãng xe Nhật Bản sản xuất có tuổi đời hơn 40 năm cũng xuất hiện trong MV của chàng ca sĩ trẻ.

Siêu xe Toyota hơn 40 năm tuổi trong MV mới của Sơn Tùng MTP - Ảnh 1.

Toyota Crown Super Saloon 3.0 xuất hiện trong MV mới của Sơn Tùng. (Ảnh chụp màn hình).

Siêu xe Toyota Sơn Tùng sử dụng có gì đặc biệt?

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1974 tại Nhật Bản và bắt đầu sản xuất từ những năm 1977, Toyota Crown Super Saloon 3.0 là mẫu xe sedan hạng sang hiếm hoi thời đó. Vào thập niên 90, tại Việt Nam đây thường là dòng xe VIP phục vụ các cán bộ cấp cao.

Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người mê xe cổ vẫn sưu tập vì nó giữ được phong cách thiết kế cổ điển lịch lãm.

Là một mẫu sedan hạng sang, Toyota Crown có kích thước khá lớn so với những mẫu sedan ra mắt cùng thời điểm. Cụ thể số đo dài x rộng x cao của xe lần lượt 5.000 mm x 1.710 mm x 2.780 mm. Điều này giúp đuôi xe được kéo dài hơn, khoang hành lý cũng rộng rãi.

Siêu xe Toyota hơn 40 năm tuổi trong MV mới của Sơn Tùng MTP - Ảnh 2.

Một chiếc Toyota Crown tại Việt Nam. (Ảnh: ZingNews).

Về thiết kế ngoại thất, phần đầu xe được tạo nên từ những đường thẳng, khá cục mịch không mềm mại như đa số ô tô hiện nay. Phần đuôi xe với cụm đèn hậu cũng là các hình khối chữ nhật đơn giản.

Thiết kế thân xe vuông vắn, chắc chắn nhìn chung không có điểm nhấn so với lối thiết kế phóng khoáng hiện đại. Tuy nhiên với màu đen bóng và chiều dài cơ sở lớn vẫn tạo được cho Toyota Crown nét sang trọng.

Ngoài ra, Toyota Crown còn sở hữu bộ mâm đa chấu 15 inch bề thế, cụm đèn pha và đèn hậu kiểu halogen cổ điển.

Bên trong xe là nội thất nỉ nhung, một số chi tiết được làm từ nhựa cao cấp, số khác được ốp gỗ giúp chiếc xe tăng phần đẳng cấp. Thậm chí, trong xe còn được trang bị hệ thống giải trí đầu đọc đầu đọc băng cassette bởi ở thời điểm ra mắt chưa có đầu đĩa CD.

Siêu xe Toyota hơn 40 năm tuổi trong MV mới của Sơn Tùng MTP - Ảnh 3.

Sơn Tùng ngồi trong chiếc Toyota Crown. (Ảnh chụp màn hình).

Trang bị sức mạnh cho Toyota Crown Super Saloon 3.0 là cỗ máy xăng 3.0L, công suất 216 mã mực, mô men xoắn cực đại 295 Nm. Hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp tuỳ phiên bản. Với cỗ mãy V6, đây không phải là một mẫu xe tiết kiệm xăng.

Những mẫu xe Toyota Crown thập niên 90 đã bị hãng xe Toyota dừng sản xuất. Tuy nhiên, tại thị trường Nhật Bản, một dòng xe mang thương hiệu Toyota Crown với những nâng cấp cải tiến vẫn được sản xuất với số lượng hạn chế.

Tại Việt Nam, các phiên bản xe Toyota Crown được sản xuất từ những năm 1995 đang được rao bán trên các chợ ô tô cũ với giá 250 - 300 triệu đồng, tuỳ tình trạng và năm sản xuất. Rõ ràng với một mẫu xe có tuổi đời hơn 30 chục năm như Toyota Crown thì mức giá trên không hề rẻ chút nào.

Thiên Trường