|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shark Tuệ Lâm: Không có kênh đầu tư nào 1 vốn 4 lời trong thời gian ngắn

14:52 | 20/10/2023
Chia sẻ
Các nhà đầu tư trong Shark Tank Việt Nam lần lượt phát đi cảnh báo về hiện tượng giả mạo, kêu gọi rót vốn trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngày 19/10, Shark Lê Hàn Tuệ Lâm - nhà đầu tư mới trong Shark Tank Việt Nam mùa 6, đã lên tiếng trước vấn nạn giả mạo kêu gọi đầu tư. Bà Lâm cho biết ngoài trang Facebook cá nhân bà không có bất kỳ fanpage hay group nào khác.

Do đó, tất cả những trang đang sử dụng hình ảnh của bà để kêu gọi đầu tư đều không chính thống và mọi người nên đề cao cảnh giác.

Theo nữ "cá mập", không có kênh đầu tư nào sinh lời dễ dàng theo kiểu "1 vốn 4 lời" trong thời gian ngắn. 

"Tôi từng có cơ hội nói chuyện với một nhà sáng lập quỹ đầu tư rất lớn tại Mỹ. Ông chia sẻ rằng bất cứ một khoản đầu tư nào hứa hẹn đem đến mức lợi nhuận lớn hơn ba lần tốc độ tăng trưởng GDP của quốc gia đó thì cần xem xét thật kỹ lưỡng. Những bên cam kết 10%/tháng, tương đương 120%/năm thì thực ra không cần phân tích gì cũng biết chắc chắn là lừa đảo", bà Lâm nêu kinh nghiệm.

 Shark Lê Hàn Tuệ Lâm đã phải lên tiếng về hành vi giả mạo. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Shark Tuệ Lâm phân tích rằng mọi người có tư duy đầu tư để làm giàu vì hình ảnh người giàu thường là những nhà đầu tư thành công. Những người này đã tích luỹ đủ kiến thức lẫn tài chính để quản lý được khoản đầu tư của mình. Do đó, nữ "cá mập" khuyên mọi người đừng lao vào đầu tư bất chấp chỉ vì muốn giàu nhanh. 

"Nếu các bạn thích thì hãy cứ đầu tư, nhưng bắt đầu thật nhỏ, thật từ từ, đừng mong giàu vội, hãy chấp nhận rằng mình có thể sai, và thậm chí sai nhiều lần... Theo thời gian, kinh nghiệm nhiều hơn, bạn sẽ tự biết mình nên cân bằng rủi ro thế nào.

Mọi kỹ năng muốn tốt đều cần hun đúc theo thời gian. Không có đường tắt nào cho sự thông thái trong đầu tư, kể cả với những thiên tài như Ray Dalio, Warren Buffet, Geogre Soros...", bà Lâm nói.

"Đừng giao tiền cho bất kỳ ai cam kết lợi nhuận vì người làm tài chính chính thống họ không cam kết lợi nhuận", bà Lâm chia sẻ thêm.

Trước đó hồi tháng 4, ông Phạm Thanh Hưng, một nhà đầu tư của Shark Tanhk Việt Nam cũng từng lên tiếng cảnh báo người dùng về vấn nạn website, fanpage giả mạo để kêu gọi đầu tư, nhận hoa hồng. 

Shark Hưng là nhà đầu tư xuất hiện trong cả 6 mùa Shark Tank Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng xuất hiện trên nhiều chương trình, talk show... về chủ đề làm giàu, khởi nghiệp, đầu tư. Uy tín của vị "cá mập" đến từ nhiều vị trí tại các công ty lớn ở Việt Nam.

Hiện tại, Shark Phạm Thanh Hưng là Phó Chủ tịch HĐQT Bất động sản Thế kỷ (CenLand).

Năm 2021, vụ việc của Vu Media vỡ lở sau khi hàng trăm nhà đầu tư tố cáo ông Lê Tuấn Vũ, Giám đốc điều hành lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Ông Vũ đã lợi dụng hình ảnh của chương trình Shark Tank và Shark Phạm Thanh Hưng để tạo niềm tin với nhà đầu tư - điều khiến nhiều người nhầm lẫn, tin tưởng rót vốn cho công ty.

Dự án VuFood về sản phẩm máy pha chế tự động từng xuất hiện trên sóng Shark Tank mùa 3 và được Shark Phạm Thanh Hưng đồng ý rót vốn 350.000 USD cho 36% cổ phần. Tuy nhiên, thương vụ đã không được diễn ra vì VuFood không vượt qua được vòng thẩm định doanh nghiệp.

Hiện tại, nhiều nhà đầu tư vẫn đang mòn mỏi đòi tiền của mình.

Ngoài Shark Hưng, hình ảnh của Shark Thái Vân Linh, Shark Nguyễn Hòa Bình, Shark Phạm Xuân Phú... cũng từng bị sử dụng cho mục đích xấu, kêu gọi đầu tư hưởng lãi suất cao.

Thùy Trang