|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shark Bình kể chuyện phải chạy ăn từng bữa trong hơn thập kỷ khởi nghiệp

07:38 | 20/08/2024
Chia sẻ
Vị "cá mập" cho biết giai đoạn khó khăn ban đầu là thời gian tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm về thành công lẫn thất bại và chờ "chạm tới long mạch".

Giấc mơ sở hữu một toà nhà rộng bằng sân vận động, đã thôi thúc ông Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn NextTech (hay Shark Bình), bước vào con đường kinh doanh.

"Bản chất của giấc mơ là viển vông, nhưng giấc mơ như một chiếc áo vô hình, bao bọc và dẫn dắt hành động của chúng ta để đạt được ước mơ", Shark Bình chia sẻ về ước mơ có trụ sở công ty rộng bằng sân bóng đá mà ông từng được chứng kiến thời niên thiếu, trong một podcast được đăng tải trên kênh YouTube nhaTO mới đây.

Tự gọi mình là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp trẻ nhất Việt Nam, hành trình kinh doanh của vị "cá mập" bắt đầu từ những năm 2000 khi ông vừa mang một triệu đồng đi đăng ký thành lập công ty. Shark Bình bắt đầu doanh nghiệp với tiêu chí "3 không" gồm không vốn, không nhân viên, không trụ sở.

Năm 19 tuổi, ông Nguyễn Hoà Bình chọn khởi nghiệp với dịch vụ cung cấp viết phần mềm dựa vào trình độ chuyên môn của mình. Từ đó, hành trình xây dựng công ty mơ ước đã bắt đầu.

 Shark Nguyễn Hoà Bình. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Hồi tưởng về quãng đường khởi nghiệp, ông Bình cho biết giai đoạn khó khăn ban đầu là thời gian tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm về thành công lẫn thất bại và chờ "chạm tới long mạch".

"Cuộc đời khởi nghiệp của tôi bắt đầu từ năm 2001 và 13 năm sau, tôi mới bắt đầu có tiền. Quãng thời gian trước khi thành công, tôi hầu như phải chạy ăn từng bữa. Chỉ cần 'chạm trúng long mạch' thì hiệu quả, kế hoạch tài chính vọt lên rất nhanh", ông Nguyễn Hoà Bình nói.

Bàn về sự "nghèo lâu, giàu nhanh" của mình, vị "cá mập" đánh giá quãng thời gian khó khăn khi khởi nghiệp đã giúp ông xây dựng nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái doanh nghiệp sau này.

Ông cũng đưa ra lời khuyên dành cho những người trẻ thành công sớm nhưng thiếu sự bền vững. "Tôi đã nghe một số câu chuyện về bạn trẻ thành công, giàu sớm ở tuổi 25-27 nhưng sau đó không duy trì được. Tôi nghĩ các bạn trẻ bây giờ cần cảnh giác nhiều hơn đối với sự thành công", Chủ tịch NextTech cho biết.

Ông Nguyễn Hoà Bình bắt đầu hành trình kinh doanh từ năm 2001 khi còn là sinh viên năm hai Đại học Công Nghệ, thành lập công ty PeaceSoft chuyên về phần mềm cho doanh nghiệp. Nhận thấy tiềm năng phát triển Internet, ông mạnh dạn đầu tư vào các dự án lớn, đơn cử như chuyển hướng PeaceSoft sang lĩnh vực thương mại điện tử.

PeaceSoft sau này được đổi tên thành Tập đoàn NextTech, hiện có hệ sinh thái khởi nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kho vận hậu cần và đầu tư khởi nghiệp. 

Khi nói về các dự án đầu tư vào công nghệ của mình, ông Nguyễn Hoà Bình dùng từ "may mắn" về sự thành công hiện tại.

"Tôi làm ngành công nghệ nhưng đi theo đường ngách. Do vậy, quá trình xây dựng rất vất vả. Song, nhờ may mắn xây dựng được hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt, bộ máy tự vận hành nên tôi có thể tập trung vào những kế hoạch khác, không cần tới công ty trong vài tháng cũng được", ông chia sẻ về kế hoạch cá nhân vào việc xây dựng di sản cuộc đời.

Vị "cá mập" cho biết di sản mà bản thân tâm đắc nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là cuốn sách về hành trình khởi nghiệp do ông viết.

Từ năm 2019, ông Bình tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông nổi tiếng với từ khoá "ngáo giá" và cũng không ngần ngại đưa ra những đánh giá thẳng thắn về các startup, đôi khi được coi như "tát nước vào mặt".

Trong đầu tư khởi nghiệp, quỹ Next100 của Shark Bình nổi bật với các startup Việt như Coolmate, FoodHub, Bánh mì Xin Chào, ladipage, và TopCV. Shark Bình cũng thường nói về công nghệ và ưu tiên đầu tư vào các công ty liên quan đến yếu tố công nghệ.

Thành Vũ