|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin có thể lãi hơn 200 lần nếu bán khoản đầu tư ở Tesla

10:29 | 26/07/2022
Chia sẻ
Mặc dù chưa xuất hiện chính thức trên báo cáo về sở hữu nào của Tesla, Sergey Brin được cho là đã rót 500.000 USD vào hãng xe điện này vào thời điểm khó khăn nhất của công ty vào năm 2008.

Theo Business Insider, nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin, đồng thời cũng là một trong những nhà đầu tư ban đầu của Tesla có thể thu về hơn 100 triệu USD nếu bán đi khoản đầu tư của mình ở hãng xe điện lớn nhất thế giới. 

Ngoài ra, ông Sergey Brin đã hướng dẫn các cố vấn bán hết những khoản đầu tư vào Tesla. Hiện chưa thể xác định con số chính xác của khoản tiền mà nhà đồng sáng lập Google đầu tư vào hãng xe điện,theo thông tin từ tờ Wall Street Journal.

Thông tin từ Business Insider cho hay ông Brin đã đặt cược một khoản tiền không xác định vào Tesla vào năm 2006, giúp công ty xe điện non trẻ này huy động được tổng cộng 40 triệu USD. Ông đã rót khoảng 500.000 USD vào Tesla để giải quyết khó khăn cho hãng xe vàocuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tuy nhiên, nhà đồng sáng lập Google chưa từng xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ SEC nào của Tesla, điều này cho thấy Sergey Brin chưa bao giờ sở hữu hơn 5% cổ phần của công ty và chưa bán bất kỳ cổ phiếu nào của Tesla kể từ lần đầu hãng xe điện ra niêm yết trên sàn. Do đó, hiện thông tin về khoản đầu tư tại Tesla của Sergey Brin vẫn là một ẩn số.

Với giả định Sergey Brin sở hữu 500.000 USD cổ phiếu Tesla sau đợt IPO của công ty, khoản đầu tư đó hiện đã sẽ trị giá hơn 100 triệu USD, tăng 200 lần. Kể từ lần đầu phát hành vào năm 2010, giá cổ phiếu của Tesla đã tăng từ 4 USD lên 800 USD, tính tới phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá cổ phiếu của Tesla tăng vọt cũng tạo ra lợi nhuận lớn cho các cổ đông khác. Người đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison sở hữu khoảng 15 triệu cổ phiếu của công ty tính đến ngày 31/3. Ông đã chi khoảng 1 tỷ USD đầu tư cho hãng xe điện và hiện được định giá 12 tỷ USD. 

Elon Musk tung bằng chứng tình bạn chưa chấm dứt

 

Tình bạn giữa Sergey Brin và Elon Musk hiện đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Mới đây, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng phủ nhận thông tin ông ngoại tình với vợ của ông Sergey Brin, đồng thời ông chủ Tesla đã gửi tờ New York Post những bức ảnh chụp Sergey Brin tiệc tùng cùng ông chỉ cách đây vài ngày.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng tỷ phú Elon Musk đã có mối quan hệ ngoài luồng với bà Nicole Shahanan, vợ của Sergey Brin hồi cuối năm ngoái. Hiện, cuộc hôn nhân của nhà đồng sáng lập Google sắp chấm dứt khi thủ tục ly hôn đang được tiến hành.

Hình ảnh Elon Musk đang tiệc tùng với Sergey Brin cách đây ít ngày. (Ảnh: New York Post).

Như đã nêu, Elon Musk hoàn toàn phủ nhận thông tin ông ngoại tình với vợ của Sergey Brin. Người giàu nhất hành tinh đã gọi đây là thông tin nhảm nhí và sai sự thật. Ông đã tweet: "Điều này thật ngớ ngẩn và phi lý. Tôi và Sergey đã tiệc tùng đêm qua với nhiều người bạn khác. Tôi chỉ gặp Nicole hai lần trong ba năm và không có chuyện tình cảm nào xảy ra hết". Đáng chú ý, người giàu nhất hành tinh khẳng định tình bạn giữa ông và Sergey Brin vẫn chưa chấm dứt.

Trong email gửi tờ New York Post, tỷ phú Elon Musk cho biết ông không liên quan tới vụ ly hôn của Sergey Brin. "Việc Nicole và Sergey ly hôn hoàn toàn không liên quan đến tôi. Tôi chắc chắn rằng cả Nicole và Sergey đều sẽ xác nhận điều đó. Tôi đã nói chuyện với cả Sergey và Nicole về điều này và cả hai đều khẳng định họ không tiết lộ điều gì. Vì vậy, sự việc có thể bắt nguồn từ chiếc điện thoại bị xâm nhập", vị tỷ phú cho biết.

Thùy Dương