|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chân dung nữ doanh nhân tại Silicon Valley: Tâm điểm trong vụ lùm xùm giữa Sergey Brin và Elon Musk

15:27 | 25/07/2022
Chia sẻ
Nhà từ thiện kiêm nữ doanh nhân nổi tiếng ở Thung lung Silicon, bà Nicole Shanahan đang là tâm điểm của sự chú ý, khi người phụ nữ này được cho là nguyên nhân dẫn tới sự rạn nứt giữa hai trong số những người đàn ông giàu nhất thế giới, Sergey Brin và Elon Musk.

 Bà Nicole Shanahan. (Ảnh: Bloomberg).

Theo Bloomberg, bà Nicole Shanahan và nhà đồng sáng lập Google, Sergey Brin đã kết hôn hơn ba năm nhưng họ vừa thông báo ly hôn vào hồi đầu tháng 6 với lý do là “những khác biệt không thể hòa giải”.

Tờ Wall Street Journal mới đây đưa tin, CEO Tesla, tỷ phú Elon Musk và Nicole Shanahan đã có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân - điều mà người giàu nhất hành tinh đã lên tiếng phủ nhận. Trước đó, tờ WSJ cho biết tỷ phú Elon Musk đã quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ từ người bạn Sergey Brin. 

Hiện, Shanahan và Brin đang trong thủ tục ly hôn, cả hai đã ký một thỏa thuận tiền hôn nhân và hiện đang đàm phán các điều khoản về việc ly hôn của họ, trong đó có khoản tiền chu cấp cho bà Nicole Shanahan trị giá hơn 1 tỷ USD.

Bà Nicole Shanahan là người Mỹ nhập cư gốc Trung. Theo hồ sơ LinkedIn, bà Shanahan tốt nghiệp Đại học Puget Sound ở bang Washington, nơi bà theo học chuyên ngành kinh tế, nghiên cứu châu Á và tiếng Quan Thoại. Bà cũng đã lấy bằng luật tại Đại học Santa Clara, làm sinh viên trao đổi tại Đại học Quốc gia Singapore.  

Hiện bà là luật sư và là thành viên nghiên cứu tại CodeX, Trung tâm Tin học Pháp lý Stanford. Bên cạnh đó, bà Shanahan còn thành lập ClearAccessIP, công ty giúp chủ sở hữu bằng sáng chế quản lý và kiếm tiền từ quyền sở hữu trí tuệ của họ. Công ty đã được mua lại bởi đối thủ IPwe vào năm 2020. 

Năm 2019, Shanahan bắt đầu thành lập quỹ riêng của mình, Bia-Echo với cam kết đầu tư 100 triệu USD trong vấn đề kéo dài tuổi thọ sinh sản - tiếp cận các công nghệ y tế cho các thai phụ trong tương lai. Ngoài ra, bà cũng tham gia cải cách các quy định tư pháp hình sự cùng nhiều vấn đề khác.

Trong một cuộc phỏng vấn với Puck News gần đây, bà Shanahan chia sẻ: “Tôi thực sự nghĩ rằng khi bước ra khỏi cuộc chia ly này, tôi cảm thấy rất lạc quan". 

Liên quan tới thông tin mối quan hệ "vụng trộm" với vợ của người bạn Sergey Brin, mới đây tỷ phú Elon Musk cho rằng đây không phải là sự thật. Trên trang Twitter cá nhân có hơn 100 triệu người theo dõi của mình, tỷ phú Elon Musk đã có động thái phủ nhận tin đồn ông ngoại tình với vợ của Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google và cũng là một người bạn của ông chủ Tesla.

Cụ thể, CEO Tesla phủ nhận tin đồn và cho rằng những gì tờ Wall Street Journal đăng tải là sai sự thật. Ông viết: "Điều này thật ngớ ngẩn và phi lý. Tôi và Sergey đã tiệc tùng đêm qua với nhiều người bạn khác. Tôi chỉ gặp Nicole hai lần trong ba năm và không có chuyện tình cảm nào xảy ra hết". Người giàu nhất hành tinh khẳng định tình bạn giữa ông và Sergey Brin vẫn chưa chấm dứt. 

Musk là người giàu nhất thế giới với tài sản 242 tỷ USD, theo Bloomberg. Brin là người giàu thứ 8 thế giới, với giá trị tài sản ròng là 94,6 tỷ USD. 

Doanh Chính