SeABank vừa công bố kế hoạch phân phối hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP chưa phát hành hết. Ngay khi thông tin này được công bố, ba lãnh đạo ngân hàng đã đăng ký mua vào toàn bộ số cổ phiếu trên.
Trong đợt chào bán cổ phiếu ESOP năm 2023, các lãnh đạo SeABank đã đăng ký mua vào gần 40% tổng lượng cổ phiếu bán ra cho nhân viên. Dự kiến số tiền các lãnh đạo này phải bỏ ra là 194 tỷ đồng.
SeABank đã dừng phương án chào bán gần 95 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho quý đầu tư của Na Uy cũng như nới điều kiện chuyển nhượng theo chương trình ESOP năm 2021, 2022 đối với cán bộ quản lý.
SeABank dự kiến sẽ phát hành 42 triệu cổ phiếu ESOP với mức giá chào bán là 12.000 đồng/cp trong năm nay ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Hai Phó Tổng Giám đốc SeABank đã bán ra được hơn 100.000 cổ phiếu, thu về khoảng gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng bán ra thực tế của cả hai đều thấp hơn so với số lượng đã đăng ký.
Với việc bán đi 94,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,63% cho đối tác ngoại, SeABank dự kiến có thể thu về tối thiểu số tiền là 1.200 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh.
SeABank thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 26/6/2023.
Theo ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV VSDC, Việt Nam trước đây đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng hạng theo tiêu chuẩn thị trường mới nổi mà MSCI đánh giá. Tuy nhiên, tiến trình này có thể sớm hơn, vào năm 2028 hoặc 2029, nếu thị trường đáp ứng được các tiêu chuẩn.