|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sau Việt Nam, Bangladesh mua gạo Campuchia trong 5 năm tới

21:37 | 02/08/2017
Chia sẻ
Ngày 2/8, Chính phủ Bangladesh vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm mua một triệu tấn gạo từ Campuchia trong vòng 5 năm tới.
sau viet nam bangladesh mua gao campuchia trong 5 nam toi
Sau Việt Nam, Bangladesh mua gạo Campuchia trong 5 năm tới. (Ảnh: Daily Star)

Trang Daily Star trích lời của Bộ trưởng Thương mại Campuchia, ông Pan Sorasak, cho biết phía Bangladesh sẽ mua 200.000 tấn gạo trắng và 50.000 tấn gạo đồ riêng trong năm nay. “Chúng tôi sẽ giao hàng cho Bangladesh trong tháng 10,” ông Sorasak nói.

Với Campuchia, đây là hợp đồng xuất khẩu gạo lớn nhất từ trước tới nay.

Ngoài ra, người phát ngôn của bộ Thương mại Campuchia cũng khẳng định nước này sẽ gia hạn Biên bản ghi nhớ mua gạo với Indonesia trong tương lai. “Chúng tôi muốn thúc đẩy thương vụ mua 1 triệu tấn gạo với Indonesia,” bà Soeng Sophary cho biết.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Campuchia đã xuất khẩu 288.562 tấn gạo, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Oanh Oanh

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.