|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sau lời ông Tập, các đại gia Trung Quốc dốc hầu bao đóng góp cho xã hội

11:57 | 25/08/2021
Chia sẻ
Nhiều công ty công nghệ lớn của Trung Quốc như Pinduoduo và Tencent đã cam kết quyên góp lên đến hàng chục tỷ USD cho các chương trình xã hội sau khi ông Tập kêu gọi nhà giàu cho bớt tài sản.
Sau lời kêu gọi của ông Tập, các doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc đặt đất nước lên trên lợi nhuận - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua/Tân Hoa Xã).

Các công ty lớn nhất Trung Quốc đang bắt đầu tạo thói quen quyên tặng lợi nhuận cho xã hội.

Trong ví dụ mới nhất, công ty thương mại điện tử Pinduoduo cho biết sẽ quyên góp toàn bộ lợi nhuận ròng kiếm được kể từ khi lên sàn để hỗ trợ nông thôn và các vùng nông nghiệp của Trung Quốc. Pinduoduo sẽ tiếp tục quyên tặng ít nhất là cho đến khi giá trị các khoản đóng góp đạt 10 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD).

Ông Chen Lei, CEO Pinduoduo nói với các nhà phân tích: "Cải thiện nông nghiệp luôn là trọng tâm của công ty chúng tôi ngay từ ban đầu. Nông nghiệp tác động đến cuộc sống hàng ngày của mọi người và khu vực nông thôn có tỷ lệ số hóa tương đối thấp. Chúng tôi muốn đưa nhiều nông dân tham gia vào thương mại điện tử hơn nữa, và cùng hợp tác để cải thiện cuộc sống và sinh kế của họ".

Thông báo của Pinduoduo được công bố sau một loạt khoản đóng góp tương tự từ những công ty lớn nhất và các tỷ phú giàu nhất Trung Quốc.

Tuần trước, Tencent, công ty đắt giá nhất trên sàn chứng khoán Trung Quốc, tuyên bố sẽ tăng gấp đôi số tiền phân bổ cho các chương trình trách nhiệm xã hội lên khoảng 15 tỷ USD. Trước đó, đồng sáng lập Pinduoduo là ông Colin Huang đã cam kết sẽ bỏ tiền túi tài trợ nghiên cứu khoa học.

Theo Bloomberg, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày càng nhấn mạnh ý tưởng "thịnh vượng chung" trong bối cảnh giới lãnh đạo nỗ lực thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Các nhà chức trách đã buộc phần lớn công ty giáo dục tư nhân chuyển đổi thành tổ chức phi lợi nhuận. Trung Quốc cũng thúc đẩy những công ty công nghệ khác tăng lương cho lao động tay nghề thấp dù phải hy sinh lợi nhuận.

Quyết định của Pinduoduo nhắm thẳng vào một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Tập: Giảm nghèo ở vùng nông thôn.

Tại Mỹ, trước đây doanh nghiệp thường xuyên dùng lợi nhuận từ việc kinh doanh để đóng góp cho hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, hoạt động này đã suy giảm sau những chỉ trích rằng các CEO dùng tiền của cổ đông để đánh bóng bản thân.

Nhưng nhà đầu tư lại không hề phiền lòng trước sự hào phóng của Pinduoduo. Giá cổ phiếu Pinduoduo niêm yết tại Mỹ nhảy vọt 22% sau khi công ty tiết lộ quyết định và thông báo lợi nhuận bất ngờ cho quý vừa rồi.

Các nhà phân tích tại China International Capital viết trong lưu ý: "Động thái mới đây cho thấy Pinduoduo sẵn sàng thực hiện trách nhiệm xã hội và khám phá những cơ hội mới trong khoảng trống thị trường chưa được khai phá, mặc dù tỷ suất lợi nhuận có thể chịu áp lực trở lại bởi những khoản đầu tư này".

Giang