|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sắp thông tuyến toàn dự án đường sắt đô thị số 1

21:59 | 16/02/2020
Chia sẻ
Dự án metro số 1 đã tăng cường thêm hàng trăm kĩ sư, công nhân để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ngay sau khi Ban Quản lý Đường sắt đô thị cùng các nhà thầu, tư vấn ký biên bản ghi nhớ đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến metro số 1 với các đơn vị thi công, các đơn vị này đã huy động, tăng cường hàng trăm kỹ sư, công nhân để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sắp thông tuyến toàn dự án đường sắt đô thị số 1 - Ảnh 1.

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị đi thị sát. Ảnh: BQL cung cấp


Sắp thông tuyến toàn dự án đường sắt đô thị số 1 - Ảnh 2.

Ông Bùi Xuân Cường cũng yêu cầu các nhà thầu cần quyết tâm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành 85% trong năm 2020. Ảnh: BQL cung cấp

Trong chuyến kiểm tra công trường, ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị đã đi kiểm tra các hạng mục của từng gói thầu như: Khu vực hầm đào hở loại U, Ga Ba Son, hầm TBM, Ga Nhà hát thành phố, khu vực hầm đào hở đường Lê Lợi và Ga Bến Thành.

Sắp thông tuyến toàn dự án đường sắt đô thị số 1 - Ảnh 3.

Đoàn kiểm tra tới thăm nhiều hạng mục, gói thầu. Ảnh: BQL cung cấp.

Tại buổi kiểm tra công trường, ông Bùi Xuân Cường ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các nhà thầu về những kết quả đạt được trong năm 2019 và những hành động quyết tâm trong năm 2020. Đây là năm được xem là năm khẩn trương của metro TP.HCM.

Sắp thông tuyến toàn dự án đường sắt đô thị số 1 - Ảnh 4.

Mọi người đều được kiểm tra thân nhiệt khi vào công trường. Ảnh: BQL cung cấp

Bên cạnh đó, ông Bùi Xuân Cường cũng yêu cầu các nhà thầu cần quyết tâm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành 85% khối lượng của dự án trong năm 2020, đảm bảo an toàn - chất lượng và phấn đấu hoàn thành dự án cuối năm 2021 theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị sắp tới đơn vị sẽ tổ chức lễ thông tuyến toàn dự án đường sắt đô thị số 1.

Đào Trang

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.