|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sắp khởi công cây cầu 2.200 tỉ đồng kết nối 4 quận trung tâm Hải Phòng

16:15 | 24/07/2020
Chia sẻ
Dự kiến tháng 9 tới, Hải Phòng sẽ khởi công xây dựng cầu Rào 1 thuộc địa bàn các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Dương Kinh và Hải An.

Ngày 27/7, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực và ông Nguyễn Đình Chuyến Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng mới cầu Rào 1, thay thế cầu Rào cũ hiện nay.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Bình cho biết, đây là một dự án lớn được thành phố quyết định đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, phục vụ người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn. 

Dự kiến động thổ dự án đầu tư xây dựng mới cầu Rào 1 Hải Phòng giữa tháng 9 - Ảnh 2.

Phối cảnh cầu Rào 1 mới (Ảnh: Baodautu)

Do đó, các cơ quan liên quan cần bảo đảm thật tốt điều kiện về thủ tục, các bước chuẩn bị ban đầu để triển khai sớm nhất trong thời gian tới. Công trình dự kiến được động thổ vào trung tuần tháng 9/2020.

Dự án cầu Rào 1 có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng, xây dựng trên 4 quận gồm: Ngô Quyền, Lê Chân, Dương Kinh và Hải An bao gồm xây dựng cầu Rào và nút giao.

Cầu Rào 1 là cầu vĩnh cửu có kết cấu thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, rộng 30,5m, dài 456,5 m gồm 11 nhịp, nhịp chính có vòm thép, nhịp dẫn dầm bản rỗng.

Nút giao dưới cầu được xây dựng thành nút giao khác mức gồm các nhánh cầu dạng hoa thị đơn trộn dòng trong nút giao hình xuyến, kết hợp kênh hóa đảo giao thông ở tầng 1 để đi các tuyến Lạch Tray, Ngô Gia Tự, Thiên Lôi, Cát Bi, đường trục đô thị và ngược lại.

Riêng đường Lạch Tray sẽ mở rộng từ nút giao đến số nhà 392 và khu vực Công ty Da giầy Hải Phòng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2020-2022.

Như Ngọc

Từ tuyên bố 'phải bán nhà cũng trồng cao su', nhìn lại giấc mơ 'vàng trắng' của bầu Đức
Hơn một thập kỷ sau tuyên bố “phải bán nhà cũng trồng cao su”, giá “vàng trắng” trở lại vùng cao nhất trong 9 năm. Nhưng khi những doanh nghiệp còn giữ vườn cây đang hưởng lợi từ mủ, gỗ và thanh lý cây cao su, gần 50.000 ha từng đại diện cho một trong những ván cược lớn nhất của bầu Đức đã không còn thuộc về HAGL.