|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản xuất thép ước tăng 12% trong năm 2017

20:28 | 13/03/2017
Chia sẻ
Sản xuất toàn ngành thép năm 2017 ước tăng khoảng 12% so với năm trước nhờ sản xuất các phẩm gang, phôi thép và thép thành phẩm tăng cao. Đồng thời, dư địa tăng trưởng cho các doanh nghiệp ngành thép vẫn còn rất lớn.

 
san xuat thep uoc tang 12 trong nam 2017
Ông Nguyễn Văn Sưa dự báo ngành thép năm nay ước tăng trưởng khoảng 12% (Ảnh: Hồng Vũ)

Tại hội thảo “Ngành Thép & Thị trường chứng khoán 2017. Gặp gỡ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức – VG PIPE (VGS)” diễn ra vào chiều 13/3 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sưa – Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) dự báo sản xuất thép trong năm nay ước tăng khoảng 12% so với năm trước.

Trong đó, sản xuất gang tăng tới 80% lên 4,5 triệu tấn; phôi thép tăng hơn 47% lên 11,5 triệu tấn và thép thành phẩm tăng 12% lên 19,97 triệu tấn.

Bên cạnh đó, sau khi nhà máy Formosa đi vào hoạt động, thị trường sẽ đón nhận lượng lớn thép cây và thép cuộn cán nóng. Nhờ đó, thâm hụt thương mại cán cân thương mại của ngành cũng sẽ giảm.

Không những vậy, với nhu cầu phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng trong nước vẫn còn rất lớn, đại diện VSA dự báo nhu cầu tiêu thụ thép tới năm 2020 sẽ tăng lên 10 triệu tấn gang, 18 triệu tấn phôi thép và 22 triệu tấn thành phẩm. Đến năm 2025, nhu cầu tiếp tục tăng lên 18 triệu tấn gang, 25 triệu tấn phôi thép và 30 triệu tấn thành phẩm. Do đó, dư địa tăng trưởng cho các doanh nghiệp ngành thép vẫn còn rất lớn.

Đánh giá lại ngành thép trong nước năm 2016, ông Sưa cho rằng, thuận lợi của ngành thép là đã ký kết 12 FTA song phương và đa phương, đang đàm phán 4 FTA và đang xem xét 1 FTA.

Theo các cam kết về thuế quan của các FTA đã ký kết, thuế suất nhập khẩu trung bình của thép và các sản phẩm thép vào Việt Nam sẽ chỉ dao động ở 0,69% - 7,55% trong giai đoạn 2015 - 2018 và sẽ tiếp tục giảm trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, ngành thép Việt Nam sẽ ngày càng hội nhập sâu rộng với ngành thép thế giới. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp thép Việt Nam sẽ ngày càng lớn.

Ông Sưa cũng nhấn mạnh, ngành công nghiệp thép Việt Nam vẫn chưa vận hành tối đa công suất. Cụ thể, sản lượng thép nhập khẩu vẫn tăng mạnh, đặc biệt là các sản phẩm thép cuối cùng như thép dẹt, tôn mạ và thép hợp kim. Tổng lượng thép nhập về trong năm 2016 tăng tới 25% lên 17,5 triệu tấn.

Tại thị trường thế giới, lượng thép sản xuất tăng 0,5% so với năm trước lên hơn 1,6 triệu tấn. Ngược lại, lượng thép tiêu thụ toàn cầu mới chỉ đạt 1,5 triệu tấn khiến cho tình trạng cung vượt cầu.

Đáng chú ý, Trung Quốc là quốc gia đứng đầu về sản xuất thép với sản lượng khoảng 808 triệu tấn và tiêu thụ chỉ khoảng 700 triệu tấn nên nước này đang gia tăng xuất khẩu thu về lãi hơn 4 tỷ USD.

Ông Sưa cho rằng, lý do giúp thép Trung Quốc có thể cạnh tranh mạnh về giá với các sản phẩm thép của quốc gia khác là nhờ vào chính sách thúc đẩy xuất khẩu thép của Trung Quốc.

Cụ thể từ 1/1/2016 thuế xuất khẩu một số sản phẩm của nước này được hạ xuống với sản phẩm gang giảm xuống 10% và phôi thép xuống 20% so với mức 25% của trước đây.

Bên cạnh đó, thép và nguyên liệu thép đã đang có xu hướng tăng trở lại vào quý IV/2016 và đầu năm 2017. Điều này có thể gây ảnh hưởng tới lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất thép nếu như quản trị hàng tồn kho không tốt.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Đặng Trần Hải Đăng – Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu của Công ty Chứng khoán Công Thương nhận định tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp sản xuất thép Việt Nam vẫn được dự báo ở mức 15% trong giai đoạn 5 năm tới. Theo đó, cơ hội tăng trưởng của các doanh nghiệp thép Việt vẫn còn rất lớn nếu tìm được hướng đi phù hợp.

Cụ thể hướng đi là tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao về giá, kể cả so với sản phẩm nhập khẩu. Bên cạnh đó, với chu trình sản xuất khép kín cũng tạo cơ hội cho doanh nghiệp quản lý, đảm bảo chất lượng sản phẩm ở từng khâu sản xuất chặt chẽ hơn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp muốn có tiềm năng phát triển thì cần đầu tư nghiên cứu các sản phẩm chưa sản xuất được như phôi dẹt, thép cuộn cán nóng, hay các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như thép cơ khí chế tạo...

Ông Đăng cũng cho biết, năng lực sản xuất của ngành thép Việt Nam hiện đã đáp ứng được nhu cầu trong nước. Theo đó, việc các doanh nghiệp khai thác thị trường để xuất khẩu sản phẩm dư là rất cần thiết.

Chia sẻ với phóng viên bên lề hội thảo liên quan đến vấn đề lượng thép nhập khẩu vẫn tăng, ông Sưa cho biết, mặc dù bộ Công Thương đã áp thuế tự vệ đối với thép nhập khẩu nhưng thời gian bắt đầu áp tạm thời vào 7/3/2016 và áp thuế chính thức vào 2/8/2016. Theo đó, trong giai đoạn chưa áp thuế chính thức các doanh nghiệp đã tranh thủ nhập khẩu lượng thép lớn về nội địa.

Trong khi đó, do sức ép xuất khẩu của ngành thép, phía Trung Quốc đã tạo ra các loại hợp kim trá hình. Khi đó, dù Việt Nam nhập 8 triệu tấn hợp kim nhưng có ẩn lượng lớn thép xây dựng là nguyên nhân khiến lượng thép tăng cao.

Không những vậy, nhiều nhà xây dựng khi nhập khẩu thép về đã chuyển mã HS này sang mã HS khác để kiếm lợi nhuận.

Cũng trả lời dự báo giá thép năm nay, ông Sưa cho rằng, giá thép phụ thuộc chặt chẽ vào nguyên liệu và giá thép bán thành phẩm trên thế giới. Chiều hướng của giá đang tăng nhưng mức tăng không cao bởi trong năm 2016 đã tăng quá nhiều. Ngoài ra, nếu giá thép có đi xuống thì cũng vào khoảng cuối năm 2017.

Hồng Vũ